Bắt đối tượng sau 12 năm trốn truy nã

Ngày 19-10, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý đối tượng Trần Vũ Thanh (1988, trú xã Thanh Hòa, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về Trại tạm giam Hòa Sơn do CA tỉnh Hậu Giang bàn giao. Thanh là đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê về tội 'Cướp tài sản' nhưng bỏ trốn cách đây 12 năm.

Ngày 19-10, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, vừa di lý đối tượng Trần Vũ Thanh (1988, trú xã Thanh Hòa, H. Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) về Trại tạm giam Hòa Sơn do CA tỉnh Hậu Giang bàn giao. Thanh là đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê về tội “Cướp tài sản” nhưng bỏ trốn cách đây 12 năm.

Trần Vũ Thanh

Trần Vũ Thanh

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, vào tháng 3-2008, Thanh cùng với 2 đối tượng khác đã nhiều lần cướp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, xông vào các nhà thuê trọ, dùng hung khí khống chế cướp tài sản của người khác. Qua điều tra, cơ quan CA đã xác định được hàng loạt vụ cướp do Thanh và đồng bọn gây ra. Đó là, lúc 22 giờ 30 ngày 2-3-2008, Thanh cùng với đồng bọn mang theo dao đến xông vào nhà trọ số K10/H11/2- Phạm Văn Nghị (Đà Nẵng) khống chế và cướp của anh Phạm Văn Bình (1988, trú Krông Pắk, Đắk Lắk) 1 ĐTDĐ Blackberry 6720, 1 máy ảnh JVJ M8 cùng một số tiền mặt. Sau đó một đêm, tại nhà trọ số 238/14- Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng), Thanh tiếp tục cùng đồng bọn mang theo dao xông vào phòng trọ khống chế cướp của anh Dương Văn Duyên (1981, trú H. Quỳ Hợp, Nghệ An) 1 ĐTDĐ Nokia 1110i, cướp của anh Hoàng Văn Kiên (1983, trú H. Đô Lương, Nghệ An) 1 ĐTDĐ Samsung X200 cùng với 700.000 đồng.

Chưa dừng lại ở đó, 1 ngày sau, Thanh tiếp tục cùng đồng bọn gây ra một vụ cướp khác tại nhà trọ K368/92- Hoàng Diệu (Đà Nẵng). Sau khi dừng xe ở đầu kiệt, Thanh cầm 1 con dao, còn đối tượng đi theo cầm 1 khúc cây xông vào khống chế, cướp 1 ĐTDĐ BenQ-A53 của chị Nguyễn Thị Lệ (1985, trú H. Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cướp 1 ĐTDĐ Samsung D520 của chị Nguyễn Hồ Kim Thanh (1984, trú H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cướp 1 ĐTDĐ Samsung X650 của chị Trương Thị Phong Lưu (1989, trú H. Tây Sơn, tỉnh Bình Định), cướp 1 ĐTDĐ của chị Trần Thị Thu Hương (1987, trú H. Tây Sơn, Bình Định).

Liên tục những ngày sau đó, cụ thể là từ ngày 5-3-2008 đến ngày 22-3-2008, Thanh cùng đồng bọn với thủ đoạn mang theo hung khí đột nhập nhà trọ số 330/9- Nguyễn Tri Phương (Đà Nẵng) khống chế cướp của anh Nguyễn Đăng Hùng (1985, trú Đồng Hới, Quảng Bình) 1 ĐTDĐ Samsung T400, cướp của chị Lê Thị Nga (1983, trú H. Can Lộc, Hà Tĩnh) 1 ĐTDĐ Samsung E715. Tại nhà trọ số 36- Tôn Thất Tùng (Đà Nẵng), nhóm của Thanh đã khống chế anh Trần Kim Khánh (1981, trú P.Minh An, TP Hội An, Quảng Nam) 1 ĐTDĐ Nokia 6610 và 700.000 đồng và cướp của anh Nguyễn Đình Huy (1981, trú TP Hội An, Quảng Nam) 1 ĐTDĐ Dodpod 818 Pro. Chị Đào Thị Ly (1981, trú TX Hương Trà, Huế) cũng bị cướp 1 ĐTDĐ Nokia 6030 và 1 ĐTDĐ Motorola W218 của chị Trương Thị Lan Anh (1988, trú TP Huế). Sau đó, Thanh cùng đồng bọn còn đến nhà trọ tại địa chỉ H09/2- Phạm Văn Nghị (Đà Nẵng) dùng dao, gậy gỗ khống chế cướp của anh Nguyễn Vũ Giang (1989, trú TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) 1 ĐTDĐ Nokia 1200. Toàn bộ tài sản cướp được Thanh đều đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp, nhóm cướp này đã bị CAQ Thanh Khê điều tra, bắt giữ, riêng Trần Vũ Thanh đã nhanh chân “cao chạy, xa bay” lẩn trốn. Trong suốt 12 năm trốn lệnh truy nã, Trần Vũ Thanh đã “hóa thân” thành lao động phổ thông, làm nghề thợ hồ phiêu bạt nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Mãi cho đến gần đây, CA tỉnh Hậu Giang đã phát hiện ra tông tích của Thanh nên đã bắt giữ, thông báo đến CAQ Thanh Khê vào tiếp nhận bàn giao đối tượng.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233347_bat-doi-tuong-sau-12-nam-tron-truy-na.aspx