Bắt đối tượng sát hại chú ruột vì bị la mắng quá ham chơi

Khi bị chú ruột la mắng và đuổi đánh vì quá ham chơi, người cháu tên Viễn đã lấy dao mang theo trong người đâm chú ruột dẫn đến tử vong.

Ngày 15-1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Long Viễn (SN 2002, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là chú ruột của đối tượng, anh Huỳnh Công Đ. (SN 1987, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Đối tượng Huỳnh Long Viễn

Đối tượng Huỳnh Long Viễn

Trước đó, vào khoảng 20g ngày 14-1, Công an huyện Tân Châu nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Tân Hưng. Công an huyện nhanh chóng cử lực lượng phối hợp Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị nghiệp vụ Công an Tây Ninh đến hiện trường tiến hành điều tra thu thập chứng cứ và đồng thời làm việc đối tượng gây án, báo Dân trí thông tin.

Theo báo Nhà báo & Công luận, tại cơ quan điều tra, Viễn khai nhận, 19g40 ngày 14-1, anh Đ. gọi điện thoại cho Viễn về nhà để rầy la do Viễn không lo làm mà ham chơi. Sau đó khoảng 5 phút, Viễn chạy về nhà và xảy ra cự cãi với anh Đ.

Vì bực tức, anh Đ. lấy cây gỗ đánh Viễn. Viễn bỏ chạy ra xe mô tô thì anh Đ. đuổi theo. Viễn lấy con dao xếp mang theo trong người trước đó đâm lại làm anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Viễn đến Công an xã Tân Hưng đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Vụ việc chuyển đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

TQ (th)

congluan.vn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ba-t-doi-tuong-sa-t-ha-i-chu-ruo-t-vi-bi-la-mang-qua-ham-choi-224664.html