Bắt đối tượng phê ma túy, phóng hỏa đốt chợ

Ngày 31/8, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hoàng Kha Em (21 tuổi) về hành vi 'Hủy hoại tài sản'.

Theo nguồn tin đăng tải trên báo CAND, gần đây, trên địa bàn Phường 1, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy “bí ẩn”, không rõ nguyên nhân, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo Công an thị xã Ngã Năm phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ các vụ cháy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được đối tượng gây ra 2 vụ cháy đêm mùng 5 và 6/6 là Trần Hoàng Kha Em (21 tuổi, ngụ Phường 1, thị xã Ngã Năm).

Báo Dân trí đưa tin, theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h5 ngày 5/6/2018, sau khi đi uống nước về, Trần Hoàng Kha Em cùng với anh ruột là Trần Hoàng Kha (23 tuổi) và em ruột là Trần Văn Trường (17 tuổi) đi vào trong khu vực chợ phường 1, đến sạp bán rau cải của bà Trần Thị Bích.

Tại đây, Kha Em dùng lửa đốt tấm cao su dùng để bao quanh sạp gây cháy. Khi thấy lửa cháy, các đối tượng bỏ chạy về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Đêm hôm sau (tức 6/6), 3 đối tượng trên đi chơi về, đối tượng Trần Hoàng Kha Em lại tiếp tục gây ra vụ cháy tại sạp bán đồ chơi trẻ em của bà Lê Thị Liền trong chợ phường 1, thị xã Ngã Năm.

Đối tượng Trần Hoàng Kha Em.

Trao đổi với PV báo Lao động, đại diện Công an huyện Ngã Năm cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Hoàng Kha Em đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyên nhân mà Kha Em khai là do đã sử dụng ma túy đá, bị kích thích, mất kiểm soát nên đi vào trong chợ rồi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Được biết, đối tượng Trần Hoàng Kha và Trần Hoàng Kha Em đều là đối tượng nghiện ma túy, còn Trần Văn Trường qua test nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy.

Sau hơn 2 tháng làm việc, ngày 31/8, Công an thị xã Ngã Năm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Hoàng Kha Em về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cháy khác xảy ra trên địa bàn.

Có thể thấy, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do các đối tượng sử dụng ma túy đá, không kiểm soát được bản thân, có những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của bà con tiểu thương.

Việc sử dụng ma túy đá không chỉ gây ra hệ lụy nguy hiểm cho bản thân người sử dụng mà còn ảnh hưởng xấu đến cuộc sống bình yên của người dân.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-phe-ma-tuy-phong-hoa-dot-cho-124207.html