Bắt đối tượng nổ súng tại bến xe Mỹ Đình

Sau hơn 2 giờ truy xét, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã làm rõ được đối tượng nổ súng ở bến xe Mỹ Đình.

Theo đó, đối tượng là Đinh Quang Thắng (SN 1974), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quang Thắng để điều tra về tội "Đe dọa giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 10/9, Công an Nam Từ Liêm nhận được tin báo tại cổng Bến xe khách Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ xô xát và đã có tiếng súng nổ, đạn găm vào cánh cửa một chiếc xe taxi...

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường nhưng đối tượng đã rời đi. Vào cuộc điều tra, Công an xác định vụ việc liên quan đến mâu thuẫn cá nhân giữ Đinh Quang Thắng và anh Nguyễn Minh Phương (SN 1986) ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đầu đạn găm trên xe taxi là của súng quân dụng.

Sau 2 giờ truy xét, Công an đã bắt giữ được Thắng.

Từ lời khai của Thắng và một số nhân chứng xác định:

Từ năm 2009, Thắng và Phương có hợp tác kinh doanh vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Mỹ Đình. Đến đầu tháng 9/2018, anh Phương không hợp tác cùng Thắng nữa nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

 Đối tượng Thắng cùng vết đạn trên xe taxi (hình nhỏ) và khẩu súng sử dụng gây án (ANTĐ)

Đối tượng Thắng cùng vết đạn trên xe taxi (hình nhỏ) và khẩu súng sử dụng gây án (ANTĐ)

Khoảng 21h ngày 10/9, Thắng cầm khẩu súng ngắn dạng K54 cùng 5 viên đạn được lắp sẵn trong hộp tiếp đạn và nhờ Trịnh Bùi Luận chở đến cổng bến xe Mỹ Đình tìm gặp anh Phương để giải quyết mâu thuẫn. Luận không biết Thắng mang súng trong người.

Tới cổng bến xe, Thắng rút điện thoại gọi anh Phương và hai bên xảy ra to tiếng, chửi bới qua điện thoại. Lúc này, anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1978), trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang ngồi uống nước gần đó nhìn thấy Thắng, do quen biết liền tiến tới hỏi chuyện thì Thắng rút súng chĩa vào người đuổi đi.

Một lúc sau anh Phương đi xe máy ra cổng. Vừa nhìn thấy Phương, Thắng lao vào đấm đá, cầm súng đe dọa sẽ giết anh Phương. Anh Mạnh, Luận vào can ngăn cũng bị Thắng dùng súng uy hiếp.

Anh Phương bị Thắng đánh ngã vào cửa chiếc xe taxi đậu đón khách gần đó. Thắng tiếp tục xông tới, tay trái cầm súng, tay phải lên đạn đồng thời tiếp tục đá vào mặt anh Phương, dùng báng súng đập vào đầu. Lúc này súng phát nổ, viên đạn đi xuyên vào cánh cửa sau của chiếc xe taxi.

Thấy vậy, anh Luận lao vào ôm phía sau Thắng đồng thời một tay giữ khẩu súng kéo Thắng lên xe chở đi.

Anh Luận chở Thắng đến tòa nhà CT1A, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm sau đó bỏ đi, còn Thắng mang súng đi cất giấu ở hộp kỹ thuật của tầng hầm tòa nhà CT1A. Công an đã thu giữ được khẩu súng này.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, một số thông tin cho rằng anh Phương gọi 10 thanh niên đến quây đánh Thắng là không chính xác.

Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-no-sung-tai-ben-xe-my-dinh-267818.html