Bắt đối tượng nhiều lần phá rừng ở Phú Quốc

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Hoàng Phi, 41 tuổi, ngụ tổ 3, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ và quản lý lâm sản.

Bị can Ngô Hoàng Phi tại Cơ quan Công an.

Bị can Ngô Hoàng Phi tại Cơ quan Công an.

Ngày 24-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Hoàng Phi, 41 tuổi, ngụ tổ 3, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ và quản lý lâm sản.

Cơ quan Công an cho biết, ngày 18-10-2018, Phi mang một máy cưa xăng và một cây rựa vào khu vực Tiểu khu 82, Phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phú Quốc (ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm) khai thác tám cây Nhum có đường kính trung bình từ 11-17 cm, chiều dài từ 9,75-15 m. Phi cưa thành 14 khúc, mỗi khúc từ 2,3-3,5 m. Phi bị lực lượng kiểm lâm Xóm Mới bắt quả tang.

Ngày 5-11-2020, Phi điều khiển xe ô-tô tải biển số 67L-7112 đến khu vực rừng thuộc Tiểu khu 74, Phân khu phục hồi sinh thái rừng quốc gia Phú Quốc khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng gồm 32 miếng gỗ trai rủ có trọng lượng 600 kg, quy đổi tương đương 0,6 m gỗ tròn loại gỗ thông thường. Phi bị Đội Quản lý Bảo vệ rừng Rạch Vẹm (Vườn Quốc gia Phú Quốc) bắt quả tang.

Trước đó, vào các năm 2004, 2006, 2009 và 2017, Ngô Hoàng Phi đã có hai tiền sự, ba tiền án về vi phạm quy định về phát rừng để làm rẫy, hủy hoại rừng và trộm cắp tài sản.

Đặc biệt năm 2017, Ngô Hoàng Phi bị Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng chưa được xóa án tích.

VIỆT TIẾN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-doi-tuong-nhieu-lan-pha-rung-o-phu-quoc-629313/