Bắt đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, dùng CMND giả để qua mặt công an

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê khách sạn lưu trú bằng chứng minh nhân dân của người khác.

Trước đó, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Gia VIP (đường Lê Trọng Tấn).

Tại đây, phía khách sạn xuất trình 1 CMND bản chính của 1 khách thuê tại phòng 302, có thông tin Nguyễn Hoài Linh (SN 1995, trú tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Xiao Fu Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) đã sử dụng CMND giả để đối phó lực lượng chức năng

Xiao Fu Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) đã sử dụng CMND giả để đối phó lực lượng chức năng

Khi làm việc với người thuê phòng, tổ công tác xác định đây không phải là công dân Việt Nam và người này cho biết tên thật là Xiao Fu Wei (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc).

Xiao Fu Wei khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới Lạng Sơn cách đây khoảng 10 ngày và được đón đến khách sạn trên thuê phòng bằng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Hoài Linh, ở từ ngày 10/5, chờ xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm. Đến ngày 11/5, Xiao Fu Wei bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cũng liên quan đến hành việc nhập cảnh, lưu trú trái phép ở Việt Nam, ngày 7/5, Công an quận Thanh Xuân tiến hành kiểm tra hành chính tầng 23 Chung cư Leagend (số 109 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính) phát hiện 1 người Việt Nam và 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Trong số đó có người là Wu Houzhi (SN 1995) không xuất trình được các giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu nhập cảnh, ở lại trái phép tại Việt Nam.

Đối tượng Lâm Văn Luân (áo phông xám).

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Luân (SN 1985) và Vi Văn Giang (SN 1993, cùng trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan ANĐT làm rõ Luân và Giang đã tổ chức đưa, đón 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, bị phát hiện hôm 7/5. Đồng thời tạm giữ 2 ô tô 5 chỗ, cùng một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Hai đối tượng Luân và Giang hiện đang được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-dung-cmnd-gia-de-qua-mat-cong-an-post1336973.tpo