Bắt đối tượng nghiện ma túy cướp giật để có tiền thỏa cơn nghiện

Nghiện ma túy nặng và từng có tiền án về tội Trộm cắp, Tùng tiếp tục 'mai phục' những người phụ nữ sơ hở trong việc bảo quản tài sản để cướp điện thoại. Tuy nhiên, khi vừa ra tay, đối tượng đã bị công an tóm gọn.

Tùng tại trụ sở công an.

Ngày 5/4, đội Hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM cho biết, tổ tuần tra của Đội vừa bàn giao Nguyễn Bách Tùng (SN 1987, tạm trú TP.HCM) cho Công an phường 12 (quận 5, TP.HCM) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Tùng là đối tượng nghiện ma túy nặng, mới ra tù. Tuy nhiên, do lười lao động, đối tượng không muốn xin việc làm mà nghĩ đến chuyện lợi dụng những người phụ nữ sơ hở để cướp tài sản.

Theo đó, Tùng một mình lượn lờ trên các con đường ở quận 5 tìm "con mồi" sơ hở sẽ ra tay cướp của. Khi đến đường Thuận Kiều (quận 5), đối tượng phát hiện chị D. đang đứng bên lề đường nghe điện thoại.

Thấy “con mồi” sơ hở, Tùng nhanh chóng lao đến giật điện thoại của nạn nhân. Dù bị tấn công bất ngờ, chị D. vẫn cố giành lại chiếc điện thoại từ tay Tùng. Trong lúc giằng co, chị D. bị ngã ra đường.

Đúng lúc này, tổ trinh sát đội 3 cùng đội Hình sự đặc nhiệm đang tuần tra trên tuyến đường phát hiện kịp thời nên truy bắt, khống chế thành công đối tượng này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Tùng vốn sinh ra trong gia đình nghèo, từ nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn nên sớm theo đám bạn ăn chơi và nghiện ma túy.

Tại trụ sở công an, Tùng khai, do lên cơn nghiện ma túy lại không có tiền nên đi cướp. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-nghien-ma-tuy-cuop-giat-de-co-tien-thoa-con-nghien-a365288.html