Bắt đối tượng nghiện gây nhiều vụ trộm tại Huế

Chỉ trong một ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, Hoàng Thanh Văn (sinh năm 1993, đến từ tỉnh Gia Lai) đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tại thành phố Huế, lấy đi nhiều tài sản có giá trị như xe gắn máy tay ga, máy tính bảng, túi xách chứa nhiều tiền mặt…

Một trong tang vật là tài sản có giá trị lớn do Văn trộm cắp vào dịp đầu năm mới Mậu Tuất tại Huế được công an thu giữ

Ngày 22/2, Công an thành phố Huế tạm giữ hình sự Hoàng Thanh Văn (sinh năm 1993, thường trú xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Thanh Văn (phải) tại cơ quan công an

Theo điều tra của công an, Văn từ tỉnh Gia Lai ra tạm trú tại thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế), sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đã liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản có giá trị ở địa bàn thành phố Huế. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 21/2, Hoàng Thanh Văn đột nhập vào văn phòng Công ty Tâm Việt (số 336 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế) lấy trộm 1 xe gắn máy tay ga hiệu Vision mang BKS 75F1-527.55, cùng 1 túi xách bên trong cất giữ hơn 7 triệu đồng tiền mặt và các giấy tờ cá nhân mang tên Hồ Thị Hữu Hạnh. Sau khi trộm được số tài sản trên, Văn đến thuê nghỉ tại Nhà nghỉ Ba Miền (số 14 Phan Chu Trinh, Phường Đúc, Huế). Tại đây, Văn tiếp tục trộm thêm 1 máy tính bảng hiệu Samsung. Đến 23 giờ đêm 21/2, từ tin báo của dân, Công an Huế vào cuộc điều tra, bắt giữ Hoàng Thanh Văn.

Hoàng Thanh Văn là đối tượng xăm trổ, nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản

Được biết, sau khi trộm trót lọt xe gắn máy tay ga Vision, Văn thay bằng BKS giả 75H1-292.26 nhưng không qua mắt được công an. Hoàng Thanh Văn là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-nghien-gay-nhieu-vu-trom-tai-hue-1244102.tpo