Bắt đối tượng mua heroin từ Trung Quốc về Việt Nam bán kiếm lời

Để kiếm tiền tiêu xài, nam thanh niên đã mua chịu số heroin trên từ một người lạ bên Trung Quốc với giá 100 triệu đồng để mang về Việt Nam bán lấy lãi.

Đối tượng Sùng Seo Phổng.

Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá chuyên án ma túy mang bí số 818P, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được gồm 1 bánh heroin và 1 điện thoại di động.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện một số hoạt động nghi vấn vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào địa bàn Lai Châu và trên tuyến Quốc lộ 4D từ tỉnh Lai Châu sang tỉnh Lào Cai. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị xác lập chuyên án 818P và tập trung lực lượng đấu tranh với hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Qua thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 08/7/2018, ban chuyên án đã triển khai lực lượng, tiến hành điều tra làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng gồm 4 người đang tụ tập có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay sau khi tiến hành áp sát kiểm tra, các đối tượng vội vàng bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác kịp thời khống chế và bắt được 1 đối tượng đang cầm trên tay 1 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai tên Sùng Seo Phổng (SN 1989, trú tại bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để kiếm tiền, Phổng mua chịu số heroin trên từ một người lạ bên Trung Quốc với giá 100 triệu đồng để mang về Việt Nam bán. Dự kiến sau khi bán được hàng có lãi, Phổng sẽ mang số tiền gốc mua heroin trả cho đối tượng bên Trung Quốc.

Trong lúc đang giao dịch bán số ma túy trên cho 2 đối tượng lạ mặt không biết tên thì Sùng Seo Phổng bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-mua-heroin-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-ban-kiem-loi-a377380.html