Bắt đối tượng mua bán hơn nửa tấn pháo nổ

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép 600kg pháo nổ các loại.

Đầu tháng 4/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với số lượng lớn từ khu vực biên giới Lào về nội địa tập kết.

Đi sâu xác minh, điều tra, lực lượng chức năng xác định được nhóm đối tượng này chủ yếu vận chuyển pháo từ biên giới rồi đưa đi các địa bàn, trong đó tập trung tại địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng CSĐTTP về Kinh tế Công an Nghệ An cho biết, thông thường vào khoảng thời gian này, hoạt động tiêu thụ pháo trái phép không diễn ra phức tạp như các dịp cuối năm, nhất là dịp tết. Tuy nhiên các đối tượng phạm tội vẫn hoạt động hết sức tinh vi, bất chấp sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Các đối tượng chủ yếu tiến hành các hoạt động thu gom "hàng" từ nước ngoài rồi tìm cách vận chuyển về trong nước để tích trữ, sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu vào dịp lễ tết. Chính vì vậy, sau khi hàng được đưa về, bọn chúng luôn tìm mọi cách để cất giấu nhằm qua mặt các lực lượng chức năng, điều này gây rất nhiều khó khăn cho quá trình phát hiện và đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi, nắm chắc di biến động và quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định được Nguyễn Hữu Khánh (SN 1968, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành) là đối tượng chính của nhóm đối tượng trên.

Vào khoảng 20h ngày 9/7, phối hợp với các lực lượng khác, Ban chuyên án đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của Nguyễn Hữu Khánh số lượng lớn pháo nổ được cất giấu trong các bao tải ngay trong nhà. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 25 bao tải lớn chứa đầy pháo nổ, trong đó có 21 bao tải dùng để đựng các hộp pháo hình vuông loại 36 quả, 4 bao còn lại đựng số lượng lớn các quả pháo hình tròn… với tổng trọng lượng lên tới 600kg.

Đối tượng Nguyễn Hữu Khánh (dấu X) và số lượng lớn pháo nổ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đối tượng Nguyễn Hữu Khánh (dấu X) và số lượng lớn pháo nổ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Nói về thủ đoạn của đối tượng trong chuyên án, Đại úy Nguyễn Hàm Hùng, Đội trưởng - Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế Công an Nghệ An cho biết, trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã gặp không ít khó khăn bởi đối tượng Khánh rất cảnh giác, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Khánh và đồng bọn thường chia nhỏ số hàng rồi, ngụy trang, cất giấu pháo cùng với các mặt hàng khác nhau trong khi vận chuyển, quá trình tập kết hàng thường được các đối tượng tiến hành vào ban đêm và thực hiện một cách chóng vánh… chính vì thế phải mất một thời gian dài Ban chuyên án mới nắm bắt được hoạt động của nhóm đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trọng Tuấn – Vương Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-mua-ban-hon-nua-tan-phao-no-602328/