Bắt đối tượng mạo danh giám đốc để lừa đảo rồi trốn truy nã

Giả danh là giám đốc một công ty xây dựng gỗ mỹ nghệ và thường khoe làm công trình cho các công ty xây dựng có tiếng, Phương đã vay mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời cho các bị hại.

Sáng 8/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã Trịnh Xuân Phương (SN 1978), trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo CQĐT, giả danh là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng gỗ mỹ nghệ Phương Đà, Phương khoe mình làm công trình cho các công ty xây dựng có tiếng và rêu rao họ nợ công ty của Phương hàng tỷ đồng để tạo lòng tin.

Đối tượng Trịnh Xuân Phương làm việc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Đối tượng Trịnh Xuân Phương làm việc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Từ đó, Phương lấy lý do thúc đẩy quá trình thanh toán nợ của công ty lớn này, để nhiều lần mượn tiền của các bị hại lấy lý do mua hóa đơn, tặng quà lót tay và dùng phương thức mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời cho bị hại.

Với những thủ đoạn trên, từ năm 2016 đến năm 2018, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 720 triệu đồng.

Tháng 1/2019, CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Phương về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, từ tháng 7/2018, Phương đã trốn khỏi nơi cư trú.

Sau quá trình truy nã, đến ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) đã bắt giữ Phương khi đối tượng đang trốn tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc (Kiên Giang).

Được biết, đối tượng Phương đã từng có tiền án về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiên Sơn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-mao-danh-giam-doc-de-lua-dao-roi-tron-truy-na-301319.htm