Bắt đối tượng mang súng đi bán, phát hiện ra kho vũ khí ở vùng ven

Khám xét nhanh nơi ở của đối tượng trên đường 48 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), công an thu thu giữ thêm 558 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Ngày 16-10, Công an quận 9, TP HCM đang điều tra vụ mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ do Phạm Phương Minh (SN 1984, quê Phú Yên, tạm trú quận Thủ Đức) thực hiện.

Phạm Phương Minh bị bắt quả tang cùng tang vật

Phạm Phương Minh bị bắt quả tang cùng tang vật

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15-10, trinh sát hình sự đặc nhiệm, Công an quận 9, tuần tra trên đường Dương Đình Hội (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) thì phát hiện đối tượng Minh điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Đến nhà số 306, trinh sát yêu cầu Minh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Minh cất giấu trong bịch nilon có 1 khẩu súng bắn điện, 6 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 kìm điện, 5 bình kim loại bơm gas để sử dụng cho súng bắn bi sắt và 65 viên đạn màu vàng đồng...

Khám xét nhanh nơi ở của Minh trên đường 48 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), công an thu giữ thêm 558 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai mua bán, sử dụng trái phép số vũ khí trên với đối tượng tên Tùng. Khi công an đến nơi ở kiểm tra thì Tùng đã bỏ trốn.

Theo nhận định từ công an, có khả năng Tùng là đối tượng đang bị Công an quận 9 truy bắt liên quan đến vụ buôn bán vũ khí vào ngày 1-10 mà Báo Người Lao Động đăng tải trước đó.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-mang-sung-di-ban-phat-hien-ra-kho-vu-khi-o-vung-ven-20201016163525462.htm