Bắt đối tượng lừa cô gái thiểu năng đến nơi vắng để hiếp dâm

Thấy chị C. đến nhà ông T. chơi, Thuận đã dụ dỗ nạn nhân đến chỗ vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 14/3, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm. Điều đáng nói, Thuận đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với một cô gái bị thiểu năng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 12/3, Thuận đến nhà ông P.V.T. tại ấp Tân Mai 2 (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để ăn nhậu, vui chơi.

Tại đây, sau khi ăn uống xong, Thuận đi ra bên ngoài thì phát hiện chị N.T.C. (người địa phương) cũng đến nhà ông T. chơi. Thuận biết chị C. là người bị thiểu năng nên nảy sinh ý định đồi bại. Vì vậy, Thuận đã dụ dỗ chị C. đến chỗ vắng người rồi nhanh chóng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Tuy nhiên, khi Thuận đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị ông T. phát hiện. Sau đó, ông T. cùng mọi người đã báo tin lên cơ quan chức năng. Trong đêm cùng ngày, Thuận bị bắt giữ.

Hiện, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-lua-co-gai-thieu-nang-den-noi-vang-de-hiep-dam-a362332.html