Bắt đối tượng khống chế lái xe ta-xi

22 giờ ngày 24-8, anh Nguyễn Quốc Nam, SN 1990, trú tại Lào Cai, lái ta-xi BKS 24A - 055.74 đang đi trên đường An Dương Vương, Cốc Lếu, TP Lào Cai bị một đối tượng chặn lại. Sau đó, đối tượng mở cửa ghế sau, dùng tay trái túm tóc lái xe, tay phải cầm dao nhọn dí vào cổ, yêu cầu lái xe đưa đến Km 9, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Trên đường đi, đối tượng thường xuyên dọa giết lái xe, nếu chống cự. Tổ công tác của Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện ô-tô trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Thấy thế, đối tượng bỏ chạy, Tổ công tác nhanh chóng bắt giữ. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận là Ðặng Văn Quý, 18 tuổi, trú xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Cướp xe của tài xế Grab

Ngày 25-8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng cướp xe của tài xế Grab. Theo đó, 21 giờ ngày 23-8, anh Ðậu Văn Linh, SN 1995, trú tại quận Hoàng Mai, làm nghề lái xe ôm Grab được một nam thanh niên thuê chở từ ngõ 260, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đến cổng chùa Linh Ðường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Khi đến trước cổng chùa Linh Ðường, anh Linh bị đối tượng dùng dao khống chế, cướp một
mô-tô Wave BS 37P8 - 4353, một điện thoại di động và 200 nghìn đồng. Công an đã tổ chức xác minh, truy xét, đến 23 giờ cùng ngày, bắt được Nguyễn Minh Ðạt, SN 1994, trú quận Hoàng Mai, là thủ phạm gây ra vụ cướp nêu trên.

Ðua xe trái phép

Sau khi kết thúc trận đấu bóng đá nam của đội tuyển Việt Nam tại ASIAD 2018, khoảng từ 22 giờ ngày 23 đến 1 giờ 30 phút ngày 24-8, có một tốp khoảng 15 mô-tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến phố chung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hàng Bông, Bà Triệu, Phố Huế (Hà Nội). Khoảng 1 giờ 45 phút đến 2 giờ 25 phút, có khoảng 40 xe mô-tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến đường: Lê Duẩn, Xã Ðàn, Ðại Cồ Việt, Ô Chợ Dừa, Hào Nam, Giảng Võ. Các lực lượng chức năng của Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án phòng, chống đua xe trái phép, kịp thời ngăn chặn, giải tán. Công an đã bắt giữ tám mô-tô và 12 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Ðiều tra vụ cán bộ Công an bị tiến công

Ngày 25-8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) điều tra vụ một cán bộ công an bị tiến công. Theo đó, 21 giờ ngày 22-8, anh Phan Văn Hòa, SN 1988, là cán bộ Công an quận Bắc Từ Liêm, trên đường đến Trường liên cấp NEWTON. thuộc khu đô thị Nam Cường, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm bất ngờ bị bảy đối tượng đánh, gây thương tích. Anh Hòa được người dân đưa đi cấp cứu. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ bảy đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37428302-bat-doi-tuong-khong-che-lai-xe-ta-xi.html