Bắt đối tượng hoạt động chống Ðảng và Nhà nước

Ngày 3-9, Bộ Công an cho biết, nhằm chống phá dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch đã lên mạng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình gây rối. Ngày 30-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1980) thường trú xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; tạm trú tại thị trấn Bình Ðại, huyện Bình Ðại, tỉnh Bến Tre, về hành vi hoạt động chống Ðảng và Nhà nước Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động chống Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, Nguyễn Ngọc Ánh đã trực tiếp lập và chỉ đạo hướng dẫn cho khoảng mười nhóm hoạt động chống đối trên facebook tại các địa phương: Bình Thuận, Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau, Ðồng Tháp, Lâm Ðồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... Ðối tượng đã “livestream” với một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước, hướng dẫn thực hiện “bất tuân dân sự”; kêu gọi, hướng dẫn hoạt động chống phá, chế tạo hung khí, cách đối phó với lực lượng chức năng trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và những ngày tiếp theo.

Sau khi Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt giữ, một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã đăng tải trên facebook kêu gọi ủng hộ đối tượng Ánh, vu cáo chính quyền và lực lượng công an. Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh củng cố chứng cứ phục vụ công tác tuyên truyền và xử lý đối tượng trước pháp luật.

CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/37515002-bat-doi-tuong-hoat-dong-chong-%C3%B0ang-va-nha-nuoc.html