Bắt đối tượng hành hung bảo vệ rừng Bắc Hải Vân

Sau khi dùng dao hăm dọa, Hưng dùng 2 viên gạch bê tông lát sân ném vào người ông Lương khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải vào Bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 21%.

Chiều 27-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Hưng (SN 1995, trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 22-11, Hưng cùng bố mẹ ruột là Lê Thành, Trương Thị Vàng (đều trú ở tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) mang theo hung khí đến Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Hải Vân đe dọa và hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng.

Đối tượng Lê Hưng bị bắt giữ sau khi hành hung bảo vệ rừng Bắc Hải Vân.

Đối tượng Lê Hưng bị bắt giữ sau khi hành hung bảo vệ rừng Bắc Hải Vân.

Tại đây, đối tượng Hưng dùng dao hăm dọa ông Lương nhưng bị ông Lương tước đoạt cây dao. Tiếp đó, Hưng dùng 2 viên gạch bê tông lát sân ném vào người ông Lương khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải vào Bệnh viện cấp cứu. Vụ việc được camera tại Văn phòng BQLRPH Bắc Hải Vân ghi lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phú Lộc đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Qua giám định, Cơ quan côn an kết luận ông Lương bị thương tích với tỷ lệ 21%.

Đối tượng Lê Hưng (góc phải) mang hung khí đến Văn phòng BQLRPH Bắc Hải Vân để đe dọa bảo vệ rừng. (Ảnh cắt từ clip).

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực đèo Hải Vân, ông Lương và Đội bảo vệ rừng đã thu giữ nhiều dụng cụ bẫy động vật rừng của các đối tượng nói trên.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-hanh-hung-bao-ve-rung-bac-hai-van-571716/