Bắt đối tượng giết cụ bà lấy tiền tiêu Tết

Ngày 7-2, sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Đỗ Phi Hào 19 tuổi, trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại TP Buôn Ma Thuột để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Phi Hào bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ sau tám giờ gây án.

Đối tượng Đỗ Phi Hào bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ sau tám giờ gây án.

Ngày 7-2, sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Đỗ Phi Hào 19 tuổi, trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại TP Buôn Ma Thuột để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2-2021, Hào thấy bà D 84 tuổi ở gần dãy trọ có đeo một chiếc nhẫn vàng. Vì cần tiền để chuộc lại cà vẹt xe máy cầm cố trước đó và mua đồ dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên Hào đã nảy sinh ý định cướp của.

Chiều 6-2, Hào thấy bà D ở nhà một mình nên đã cầm chày gỗ đi sang nhà và sau đó đánh nhiều cái vào đầu rồi dùng chân đạp vào bụng nạn nhân đến khi bà D gục xuống nền nhà. Sau đó, Hào đã tháo chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân và lấy thêm 20.000 đồng rồi bỏ trốn. Chiếc nhẫn cướp được của bà D Hào mang đi bán được 5,3 triệu đồng. Bà D được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc. Sau gần tám giờ gây án, Hào bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hào đã thừa nhận hành vi gây án của mình. Ngay trong đêm, cảnh sát cũng đã thu giữ chiếc nhẫn và hung khí trong vụ án.

Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-doi-tuong-giet-cu-ba-lay-tien-tieu-tet-634799/