Bắt đối tượng giật 46 sợi dây chuyền trong tòa thánh Tây Ninh

Hai đối tượng đang trong quá trình tẩu tán tài sản trộm cắp được thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1991, ngụ khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thị xã Long Xuyên) và Hồ Văn Gập (SN 1986, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, người dân báo tin, có 2 đối tượng lạ mặt, lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tập trung đông người để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh phối hợp với Cảnh sát Giao thông huyện Gò Dầu đã bắt hai đối tượng Ngân và Gập khi đang điều khiển xe máy mang BBS: 51U7-1258 trên đường đi tẩu tán tài sản cướp được khi di chuyển qua khu vực xã Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Qua khám xét, thu giữ 3 điện thoại di động, hơn 13 triệu đồng, 7 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 3 mặt dây chuyền kim loại màu trắng, 30 sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng 16 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, đều bị đứt. Tổng cộng các kim loại màu vàng và trắng trên có trọng lượng khoảng 8 lượng 1 chỉ.

 Hai đối tượng Ngân và Gập cùng tang vật thu giữ

Hai đối tượng Ngân và Gập cùng tang vật thu giữ

Khai nhận tại cơ quan điều tra, ngày 1/10, Ngân gọi điện kêu Gập chở từ An Giang lên Tây Ninh, đến Tòa thánh Cao Đài, lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung có đông người đến dự và tham quan để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngân sẽ trả cho Gập tiền công là 500.000 đồng. Khi đến tòa thánh, Ngân một mình “tác chiến”, Gập đi xem lễ hội. Đến 21h cùng ngày, Gập chở Ngân về An Giang, thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Mai Đỉnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-giat-46-soi-day-chuyen-trong-toa-thanh-tay-ninh-362608.html