Bắt đối tượng giả danh thiếu tá quân đội để lừa đảo

Tong tự xưng là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên và hứa sẽ tạo điều kiện cho xe tải của anh Mẫn qua lại cửa khẩu một cách dễ dàng, không bị kiểm tra.

Sáng ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tong (SN 1969, ngụ ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Tong tại cơ quan công an

Đối tượng Tong tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 9/2018, Nguyễn Văn Tong tìm mua được bộ quân phục bộ đội biên phòng, với cấp hàm thiếu tá. Đến khoảng 1/2019, Tong mặc quân phục gặp anh Nguyễn Văn Mẫn (SN 1971, trú xã An Hòa, Châu Thành) tự xưng mình là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên và hứa sẽ tạo điều kiện cho xe tải của anh Mẫn qua lại cửa khẩu một cách dễ dàng, không bị kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu nạn nhân đưa 6 triệu đồng, cùng một số giấy tờ để làm thủ tục.

Nghe lời của Tong, anh Mẫn thực hiện đầy đủ các yêu cầu do thiếu tá biên phòng "dỏm" đưa ra. Tuy nhiên, sau đó, Tong không thực hiện đúng lời hứa, mà bỏ trốn.

Ngày 6/3 vừa qua, trong lúc đi công việc, anh Mẫn phát hiện Tong đang sửa điện thoại trên địa bàn phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên), nên trình báo công an bắt giữ.

T. Phong

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-doi-tuong-gia-danh-thieu-ta-quan-doi-de-lua-dao-539221.html