Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại ở khu phố cổ

Đối tượng Tú thường lang thang ở địa bàn công cộng, rình mò sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Ngày 5-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tú (SN 1982; trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 23-12-2020, chị Đinh Thị H (trú tại TP. Hồ Chí Minh) đang đi bộ ở ngã ba Hàng Trống – Bảo Khánh, thì phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro max.

Đối tượng Tú bị bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp

Đối tượng Tú bị bắt giữ sau khi thực hiện hành vi trộm cắp

Chị H quay lại, phát hiệnmột nam thanh niên đang cầm điện thoại của mình chạy về phía nhà hàng Thủy Tạ. Người phụ nữ lập tức hô hoán mọi người xung quanh truy đuổi. Lúc này, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ gần đó, đã phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thanh Tú. Đấu tranh khai thác, Tú khai nhận đã trộm cắp 2 điện thoại khác tại phố Hàng Đào và phố Lê Thái Tổ, cùng ở quận Hoàn Kiếm.

MH

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-doi-tuong-gay-ra-nhieu-vu-trom-cap-dien-thoai-o-khu-pho-co-post454871.antd