Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh miền Trung

Sau khi thuê khách sạn bằng chứng minh nhân dân (CMND) giả, đối tượng lợi dụng sơ hở của khách cùng lưu trú để ra tay trộm cắp tài sản.

Sáng 12-6, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Phong (SN 1994; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

CMND giả được đối tượng Nguyễn Quốc Phong sử dụng để thuê khách sạn

CMND giả được đối tượng Nguyễn Quốc Phong sử dụng để thuê khách sạn

Trước đó, tối 9-6, Công an phường Trần Phú, TP Quy Nhơn phối hợp với khách sạn N.H trên địa bàn tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú thì phát hiện một đối tượng sử dụng CMND giả. Qua công tác đấu tranh, đối tượng khai tên thật là Nguyễn Quốc Phong.

Tại phòng khách sạn Phong lưu trú, công an đã phát hiện 1 CMND thật của Phong cùng 2 CMND giả và nhiều hình thẻ của Phong. Các CMND giả đều dán hình của Phong, tuy nhiên mọi thông tin về tên, tuổi, hộ khẩu thường trú khác nhau.

Phong khai nhận đã làm các CMND trên tại 1 công viên ở TP HCM, mỗi cái mất phí 500.000 đồng. Sau đó Phong bắt xe khách đi các tỉnh miền Trung như Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định… rồi sử dụng các CMND giả để thuê phòng ở các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở. Tại những nơi này, lợi dụng khách ở cùng chỗ sơ hở, mất cảnh giác, Phong liền lấy trộm tiền, tài sản bán để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Nguyễn Quốc Phong tại cơ quan Công an

Được biết, Phong đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2012. Hiện Công an TP Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh, thành miền Trung đấu tranh mở rộng vụ án trộm cắp tài sản liên tỉnh trên.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bat-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-lien-tinh-mien-trung-20200612075011458.htm