Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh ô-tô

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ mất trộm bánh ô-tô đã xảy ra trên địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) khiến người dân hoang mang. Trước tình hình này, Đội CSHS CATP Vinh đã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ mất trộm bánh ô-tô đã xảy ra trên địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) khiến người dân hoang mang. Trước tình hình này, Đội CSHS CATP Vinh đã vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Đặng Xuân Kỳ (thứ 2 từ trái qua) và tang vật.

Đối tượng Đặng Xuân Kỳ (thứ 2 từ trái qua) và tang vật.

Theo điều tra, xác minh ban đầu, các trinh sát (TS) làm rõ, hầu hết các vụ trộm này đều có chung một phương thức. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng gạch kê xe, sau đó, sử dụng các dụng cụ kích xe để nâng thân xe lên nhằm tháo rời các bánh. Cụ thể, vào tối 12-10, kẻ gian dùng gạch kê xe rồi tháo bánh của 2 chiếc ô-tô tại Khu đô thị Minh Khang và xóm 18, xã Nghi Phú (TP Vinh). Tiếp đó, ngày 25-10, tại đường Nguyễn Cảnh Hoan (P. Quán Bàu, TP Vinh) cũng xảy ra một vụ mất trộm tương tự. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi tháo lốp xe, do bị phát hiện nên kẻ trộm đã bỏ chạy, để lại một bộ kích thủy lực và lốp xe đã tháo hết ốc. Đến tối 26-10, kẻ gian tiếp tục tháo cả 4 bánh xe của chiếc ô-tô hiệu Mazda CX5 của người dân để qua đêm trên vỉa hè địa bàn P. Đông Vĩnh (TP Vinh).

Không riêng địa bàn TP Vinh, nơi tập trung nhiều ô-tô nhưng hạn chế về điều kiện sân bãi để trông giữ mà tại TX Cửa Lò cũng xảy ra tình trạng tương tự. Mới đây, ngày 28-10, kẻ gian cũng đã lấy trộm 2 bánh sau của một ô-tô bán tải đậu qua đêm trên vỉa hè tại TX. Cửa Lò

Nhiều ô-tô tại TP Vinh và TX Cửa Lò bị Kỳ tháo trộm mất bánh xe.

Sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ cùng với việc trích xuất các camera trên địa bàn, Đội CSHS CATP Vinh xác định Đặng Xuân Kỳ (1993, trú xã Xuân Tường, H. Thanh Chương, Nghệ An) là đối tượng gây án. Vào khoảng 20 giờ ngày 5-11, khi Kỳ đang chở khách từ Thanh Chương xuống TP Vinh lập tức bị các trinh sát Đội CSHS CATP Vinh bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Đặng Xuân Kỳ được gia đình mua cho một chiếc ô-tô hiệu Xpander mang BKS 37A – 589.xx làm phương tiện kiếm sống hằng ngày. Kỳ sử dụng chiếc xe này để nhận chở khách khi có nhu cầu từ H. Thanh Chương xuống TP Vinh và nhiều nơi khác. Và đây cũng chính là chiếc ô-tô mà Kỳ sử dụng làm phương tiện phạm tội. Sau khi chở khách xuống TP Vinh và các địa bàn lân cận, Kỳ bắt đầu “lân la” các khu phố để tìm kiếm “con mồi”. Những chiếc ô-tô gia chủ để ở ngoài đường, vỉa hè sẽ là đích nhắm của đối tượng này.

Cũng theo lời khai của đối tượng, khoảng 1 giờ ngày 12-10, Kỳ đã dùng các công cụ hỗ trợ và tháo 2 bánh ô-tô hiệu Mazda CX5 và Hyundai Tucson trên địa bàn xã Nghi Phú (TP Vinh). Tiếp đó, đêm 15-10, Kỳ điều khiển xe ô-tô của mình đến ngõ 4, đường Hải Thượng Lãn Ông (xã Hưng Lộc, TP Vinh), Kỳ phát hiện ô-tô nhãn hiệu Tucson đậu trước cổng nhà. Kỳ dừng xe cách khoảng 100m, lấy kích thủy lực, 1 tuýp sắt, 1 thanh vặn ốc và đầu vặn mở bánh ô-tô để tháo 4 bánh xe Tucson, sau đó, Kỳ kê gạch lên và lăn 4 bánh xe vừa lấy trộm bỏ lên xe của mình và đưa về nhà cất giấu.

Các dụng cụ đối tượng sử dụng để trộm bánh ô-tô.

Tiếp đó, vào ngày 25-10, khi đang thực hiện hành vi tháo bánh xe tại đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh thì bị phát hiện nên vội vàng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và bánh xe đã tháo hết ốc. Sau khi thực hiện các vụ trộm bánh ô-tô, Kỳ lên mạng để tìm cách tiêu thụ, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Kỳ chỉ chọn nơi tiêu thụ là các tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam. Hiện Kỳ đã tiêu thụ 14 bánh xe ở Lâm Đồng và Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan CA làm rõ, các vụ trộm đều được đối tượng thực hiện vào ban đêm, vụ trộm ít nhất là lấy 1 bánh xe, nhiều nhất là 4 bánh xe ô-tô. Lực lượng CA xác định, Đặng Xuân Kỳ đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy đi 20 bánh xe ô-tô, trị giá gần 200 triệu đồng tại địa bàn TP Vinh và TX Cửa Lò.

Sáng 6-11, CATP Vinh đã khám xét nhà Kỳ tại xã Xuân Tường, phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô-tô do đối tượng trộm cắp đem về giấu tại đây. Ngoài ra, lực lượng CA cũng thu giữ 1 kích thủy lực, 1 tuýp sắt, 1 thanh vặn ốc và đầu vặn mở bánh xe ô-tô. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục làm rõ.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234151_bat-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-banh-o-to.aspx