Bắt đối tượng gây ra án mạng tại quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Tín (SN 1996; trú tại thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức) về tội Giết người.

Trước đó, đêm 18/8, Ngô Văn Tiến (SN 1993; trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng một số người bạn đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Tại đây, nhóm của Tiến va chạm với Nguyễn Xuân Yên (SN 1996; là nhân viên một quán karaoke khác ở thôn Kênh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức). Sau đó, Yên đi xe máy về quán.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tín

Đối tượng Nguyễn Xuân Tín

Tuy nhiên, nhóm của Tiến vẫn cay cú và đi đến quán karaoke tìm Yên để nói chuyện. Sau đó, giữa nhóm của Tiến và Nguyễn Xuân Tín (là con trai chủ quán karaoke nơi Yên làm việc) đã xảy ra xô xát.

Tín dùng tuýp sắt đánh vào đầu Tiến và dùng dao đâm vào đùi trái Tiến. Hậu quả, Tiến bị thương nặng và tử vong. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an Thành phố điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bat-doi-tuong-gay-ra-an-mang-tai-quan-karaoke-95741.html