Bắt đối tượng dùng dao đâm tử vong bạn nhậu vì nghi bị chuốc rượu

Cho rằng mình bị anh L. chuốc rượu, Hoàng đứng dậy đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân. Bị đánh, anh L. bỏ chạy. Tuy nhiên, Hoàng vẫn đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 29/5, bà Võ Hoàng Đan Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Nguyễn Công L. (45 tuổi, trú tại thôn 3, xã Ia Nhin).

Sau khi bị đâm, anh L. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đối tượng dùng dao đâm nạn nhân tử vong là Nguyễn Việt Hoàng (19 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin). Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Quán cháo nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 28/5, anh L. đến ăn tại quán cháo đêm trên địa bàn xã Ia Nhin. Tại đây, chủ quán cháo có mời anh L. uống rượu. Một lát sau, đối tượng Hoàng cùng một người bạn đến, chủ quán mời ngồi chung bàn uống rượu.

Trong cuộc nhậu, anh L. liên tục rót rượu cho mọi người. Hoàng tức tối, nghĩ anh L. cố tình chuốc rượu mình nên đã đấm vào mặt người này. Bị đánh, anh L. bỏ chạy ra sau quán. Hoàng liền đuổi theo rồi tiện tay vớ lấy con dao ở trong bếp lao theo chém vào tay anh L..

Ngay lúc này, chủ quán và người bạn đi cùng chạy lại can ngăn đồng thời đẩy Hoàng lên xe đi về. Tuy nhiên, khi ngồi trên xe chuẩn bị về, đối tượng nghe anh L. hô hoán bị Hoàng giết. Cay cú, Hoàng liền nhảy khỏi xe máy, chạy lại lấy dao của quán cháo đâm liên tiếp vào người anh L. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, anh L. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Đến 0h ngày 29/5, Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-dung-dao-dam-tu-vong-ban-nhau-vi-nghi-bi-chuoc-ruou-a372030.html