Bắt đối tượng đưa 215kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh

215kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm được Nguyễn Đức Hạnh vận chuyển từ tỉnh Quảng Bình ra Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Vào lúc 3h40 ngày 14/7, tại phía Bắc hầm Đèo Ngang, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với phòng CSGT Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970), trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình về hành vi vận chuyển vật liệu nổ.

Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh cùng tang vật.

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng thu giữ trên 215kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm.

Đối tượng Nguyễn Đức Hạnh khai nhận, số vật liệu nổ nói trên, Hạnh vận chuyển từ khu vực cầu Sông Danh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ra khu vực Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Đức Hạnh đã có 1 tiền án về tội Vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Sáng 14/7, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao thưởng phòng An ninh điều tra vì đã có thành tích triệt phá thành công chuyên án vận chuyên vật liệu nổ với số lượng lớn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dua-215kg-thuoc-no-va-1000-kip-no-tu-quang-binh-ra-ha-tinh-a377836.html