Bắt đối tượng đột nhập vào nhà bạn thân trộm hơn 20 lượng vàng

Sau khi đột nhập vào nhà người bạn thân, đối tượng đã cạy két sắt trộm hơn 20 lượng vàng.

Đối tượng Trần Văn Sỹ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 23/7, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, cơ quan CSĐT vừa bắt giữ Trần Văn Sỹ (SN 1978, ngụ ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22/7, sau khi cà phê với bạn bè về nhà, anh Thiện tá hỏa phát hiện chiếc ghế hằng ngày dùng để đốt nhang cho ông bà đã được dời vào giữa lối đi và két sắt của gia đình đã bị cạy vỡ, kiểm tra kỹ thì phát hiện vàng và tiền mặt cũng không cánh mà bay.

Vụ việc sau đó được anh Thiện trình báo ngay cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra camera an ninh, không thấy có bóng người ra khỏi nhà nên anh nghi vấn đối tượng trộm cấp vẫn còn ở trong nhà nên lập tức khóa cửa sau lại rồi truy hô nhờ mọi người đến giúp. Sau vài giờ bao vây, Trần Văn Sỹ đã bị công an bắt giữ cùng với tang vật là 5 lượng vàng 24K, 15,858 lượng vàng 18K và 12,7 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, Sỹ khai nhận, do đã từng nhiều lần đến nhà nạn nhân nên đối tượng rất thành thạo lối đi và biết rõ cứ mỗi buổi sáng anh Thiện thường đi uống cà phê với bạn bè lân cận, vợ anh Thiện thì lo việc buôn bán không có nhà, nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp.

Nghĩ là làm, vào đêm 21/7, Sỹ chuẩn bị xà beng, chìa khóa, cưa, bao tay và một số dụng cụ khác rồi lên xe ôm đến nhà anh Nguyễn Văn Thiện (ngụ khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi), khi cách khoảng 200m, Sỹ xuống xe đi bộ đến nhà anh Thiện.

Làm việc với công an, Sỹ khai nhận, khi vào được bên trong nhà, để không gây tiếng động trong lúc nằm chờ và tránh nhà đối diện phát hiện, anh ta đã cạy tấm tol và dùng võng mắc vào 2 đầu đòn tay, giăng võng nằm giữa mái tol và trần nhà ngủ chờ đến sáng mới thực hiện hành vi.

Theo anh Thiện, sau khi vây bắt được đối tượng, anh mới “ngã ngữa” khi biết tên trộm là một trong những người bạn thân của mình.

Được biết, Sỹ là đối tượng từng có tiền án về tội “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-doi-tuong-dot-nhap-vao-nha-ban-than-trom-hon-20-luong-vang-d217963.html