Bắt đối tượng đổ xăng để phóng khiến 4 người bị thương

Vì mâu thuẫn trước đó, rạng sáng Phúc mang 4 chai xăng đến đổ vào nhà hàng xóm rồi phóng hỏa khiến 4 người bỏng nặng.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “Giết người” đối với Trần Văn Phúc (SN 1976) trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) theo quy định tại khoản 1, điều 123 BLHS.

Trước đó, khoảng 3h20’ sáng ngày 21/9 tại nhà anh Nguyễn Hữu Vinh (40 tuổi, ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) xảy ra cháy.

Lúc này trong nhà có anh Vinh, chị Trần Thị Mỹ Linh (SN 1987, vợ anh Vinh) và hai con nhỏ là Nguyễn Thị Mỹ Hoa (SN 2015) và Nguyễn Hữu Bảo Long (SN 2017).

 Đối tượng Phúc (hình nhỏ) và ngôi nhà bị phóng hỏa (Ảnh: Hữu Toàn/CAND)

Đối tượng Phúc (hình nhỏ) và ngôi nhà bị phóng hỏa (Ảnh: Hữu Toàn/CAND)

Ông Vinh kêu cứu đồng thời phá cửa thoát ra ngoài và giải thoát vợ con khỏi đám cháy. Cả 4 người bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Định, sau đó chuyển lên bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Vào cuộc điều tra, qua công tác khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn gây ra vụ cháy Công an đã phát hiện đối tượng Trần Văn Phúc là người đã phóng hỏa đốt nhà anh Vinh.

Sáng ngày 23/9, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu đã bắt giữ được Phúc khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở TP Quy Nhơn.

Theo lời khai của Phúc, đối tượng thân quen với anh Vinh vì là người cùng thôn lại hay cá độ bóng đá. Trong một lần thua cá độ, Phúc trêu Vinh và bị anh Vinh tạt ly bia vào mặt nên hai người mâu thuẫn.

Mới đây, Phúc thua cá độ và cãi vã với vợ. Lúc này, Phúc nhớ đến mâu thuẫn với anh Vinh nên nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng 21/9, Phúc đập kính cửa sổ phòng ngủ gia đình Vinh, Phúc đổ 4 chai xăng đã mua trước đó vào bên trong rồi phóng hỏa. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Phúc nhìn thấy ổ khóa Vinh bỏ quên nên bấm khóa cửa phỏng ngủ từ bên ngoài để ngăn chặn lối thoát của nạn nhân.

Phúc lấy lý do nợ nần để trốn khỏi địa phương nhưng bị phát hiện và bắt giữ.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-doi-tuong-do-xang-de-phong-khien-4-nguoi-bi-thuong-361292.html