Bắt đối tượng đang chở bạn gái vẫn ra tay cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận, trong lúc ra tay cướp tài sản của nạn nhân, đối tượng đang chở theo bạn gái. Khi bị cướp tài sản, nạn nhân cố níu giữ thì bị Thái kéo lê hàng chục mét.

Chân dung đối tượng cướp, kéo lê nạn nhân.

Ngày 24/4, nguồn tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Trương Hồng Thái (tự Quốc, SN 1995, ngụ phường 10, quận 4, TP.HCM). Thái được xác định là đối tượng đã cướp giật, kéo lê cô gái tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trước đó, tối 19/4, nhiều người dừng đèn đỏ tại giao lộ trên hết sức ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng một cô gái bị cướp điện thoại và bị hung thủ kéo lê hàng chục mét trên đường. Sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại và đăng tải trên mạng.

Đoạn clip khiến dư luận sục sôi bất bình. Trong đó có nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho rằng khi đi trên đường phố TP.HCM có thể gặp họa bất cứ khi nào.

Nhận thấy đây là một vụ việc gây hoang mang dư luận, ban lãnh đạo Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tích cực điều tra nhanh chóng bắt hung thủ gây án.

Phương tiện Thái dùng gây án.

Nhận chỉ đạo, phòng CSHS đã phân công đội 2 và đội 3 vào cuộc truy xét đối tượng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án. Do đó, khoảng 18h ngày 23/4, các trinh sát đội 3 đã phối hợp cùng Công an quận 1 bắt giữ Thái cùng tang vật là chiếc điện thoại.

Khai nhận tại cơ quan công an, Thái thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận, thấy nạn nhân Trần Kim T. (ngụ quận 9, TP.HCM) đang cầm điện thoại đứng bên đường không đề phòng nên ra tay cướp.

Lúc cướp tài sản của nạn nhân, Thái đang chở theo bạn gái vừa từ chỗ làm về. Bản thân đối tượng Thái từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-dang-cho-ban-gai-van-ra-tay-cuop-giat-tai-san-a367686.html