Bắt đối tượng dâm ô con gái riêng của người tình

Sau thời gian dài bị người tình của mẹ có những hành vi đồi bại, bé gái đã kể chuyện cho mẹ biết và trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Út (53 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, Trần Văn Út cùng bà N.T.T (53 tuổi) chung sống như vợ chồng với nhau nhưng không có giấy kết hôn tại một nhà trọ thuộc KP3, phường An Bình, TP Biên Hòa, trong đó có cháu N.T.H.K (SN 2004, là con riêng của bà T.

 Đối tượng Trần Văn Út

Đối tượng Trần Văn Út

Khoảng thời gian cuối năm 2019, trong quá trình chung sống, lợi dụng những lúc bà T. không có ở nhà, đối tượng Út đã nhiều lần có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm của cháu K. khi cháu đang ngủ.

Sau những lần đó, cháu K. đã rất hoảng sợ, lo lắng nhưng không dám kể cho mẹ nghe và cố gắng tìm cách lảng tránh mỗi khi Út lại gần.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 08/2020 đến ngày 13/9/2020, Út tiếp tục dùng tay thực hiện những hành vi dâm ô tương tự với cháu K. Không chịu đựng được hành vi của đối tượng, cháu K. đã kể lại cho mẹ toàn bộ hành vi của Út.

Nhận được trình báo của mẹ con bà T. cơ quan Công an đã mời Út lên để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Út thừa nhận hành vi phạm tội.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-dam-o-con-gai-rieng-cua-nguoi-tinh-360732.html