Bắt đối tượng đâm chết người vì quả táo sâu

Ghé vào sạp hoa quả, Nguyễn Văn L. ăn thử táo và chê táo bị sâu. 2 bên sau một hồi đôi co đã dẫn đến ẩu đả. Hậu quả, L. bị người bán táo đâm tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/1. Theo báo Dân Việt đưa tin, Nguyễn Văn L. (36 tuổi, ngụ tại xã Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng) đi mua trái cây tại sạp của anh Nguyễn Duy Trường trước cổng chợ Lâm Hà.

Tại đây, L. ăn thử táo và chê bị sâu. Dù Nguyễn Duy Hiệp (36 tuổi, em trai anh Trường) đã giải thích táo cuối mùa dễ bị sâu và hỏng nhưng giữa đôi bên vẫn xảy ra cự cãi. Hiệp cầm chiếc kéo dài khoảng 30cm đòi đâm L..

Thông tin trên báo Người Lao Động, thời điểm trên, Đinh Văn Hiếu (đi cùng với L.) chạy đến can ngăn. Ngoài ra, Đinh Văn Hợi (em họ của L.) cũng chạy đến đấm vào mặt anh Trường. Thấy vậy, Hiệp dùng kéo đâm 2 phát vào bụng Hợi. Sau đó, Hiệp đuổi theo L. và đâm người này nhiều nhát chí mạng.

Hậu quả, L. tử vong tại trung tâm Y tế huyện Lâm Hà do mất máu, Hợi và Hiếu bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 25/1, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Hiệp.

Được biết, Hiệp có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng này rất hung hăng tại khu vực chợ Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-dam-chet-nguoi-vi-qua-tao-sau-a419929.html