Bắt đối tượng đâm bé gái 7 tuổi trọng thương

Nam thanh niên tên Lê Văn Vương (SN 1998) bất ngờ dùng dao bấm đâm trúng vùng mặt chị H. và đuổi theo bé M. túm tóc, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bị nam thanh niên hàng xóm đâm trọng thương, tin mới nhất trên báo An ninh Thủ đô cho biết, kết quả giám định của bệnh viện cho thấy, cháu Hoa Trà M. (SN 2011) bị đa chấn thương, tiên lượng nguy cơ xấu.

Còn mẹ bé M. là chị Phí Thị H. bị 2 vết thương ở vùng mặt. Hiện, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Vương (SN 1998), trú tại tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 20/10, Vương đi làm về, nhìn thấy mẹ con chị H. đang chơi ở trước ngõ. Vương sau đó vào nhà cất xe đạp rồi quay ra chỗ mẹ con chị H. và bất ngờ rút con dao bấm đâm trúng vùng mặt chị này.

Hoảng sợ, chị H. bỏ chạy. Cháu M. cũng chạy theo mẹ nhưng được khoảng 10m thì Vương đuổi kịp, túm tóc và đâm nhiều nhát.

Lê Văn Vương tại cơ quan công an

Lúc này, mẹ của Vương là bà Phạm Thị Ng. phát hiện sự việc, ra kéo Vương vào nhà. Cùng lúc đó, anh Hoàng Đức Toàn là người thuê trọ ở ngõ 77 đã hô hoán mọi người đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu.

Còn Vương được gia đình đưa đến Công an phường Tây Mỗ để đầu thú.

Theo lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ, Vương hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-doi-tuong-dam-be-gai-7-tuoi-trong-thuong--258094.htm