Bắt đối tượng cướp taxi táo tợn

Ngày 8-7, Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phong, SN 1992, trú ở thôn Đống Cao, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 6-7, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo tại khu vực đê Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc (Yên Dũng) xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là anh Lưu Xuân Tới, SN 1991, trú tại khu 4, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, là lái xe taxi của hãng Mai Linh.

Theo lời khai của nạn nhân thì khoảng 21h, ngày 5-7, sau khi nhận được điện thoại của hành khách báo di chuyển từ Bắc Giang về Vĩnh Phúc, anh Tới đã điều khiển xe taxi BKS 98A-010.53 đến đón vị khách này tại cây xăng Tăng Tiến, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Lúc lên xe, đối tượng mang theo một túi đồ dùng.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và chiếc taxi

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và chiếc taxi

Suốt chặng đường di chuyển, hành khách đã chủ động bắt chuyện, làm quen nói là cần đưa tiền cho người yêu đang làm việc ở Vĩnh Phúc nên phải đi gấp. Khi đến Vĩnh Phúc, hành khách trên xuống xe đi lòng vòng khoảng 10 phút rồi lên xe yêu cầu di chuyển về xã Tư Mại, huyện Yên Dũng.

Khoảng 2h ngày 6-7, khi đến địa phận khu vực đê Hoàng Phúc, xã Đồng Phúc (huyện Yên Dũng) lấy lý do cần đi vệ sinh cá nhân, hành khách trên yêu cầu dừng xe, xuống dưới để quan sát.

Thấy khu vực vắng vẻ, không có người qua lại, ngay lúc lên xe di chuyển được vài phút, từ ghế sau, đối tượng rút dao nhằm thẳng cổ tài xế đâm tới. Rất may, anh Tới đã cảnh giác nên né tránh. Cú đâm làm rách tay anh Tới, đối tượng vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục đưa dao nhằm vào vùng cổ của lái xe đâm nhát thứ 2 nhưng lần này anh Tới đã túm được tay hắn để đoạt dao. Trong lúc vật lộn, xe bị mất lái lao thẳng xuống con đê sâu hơn 20 m, tên cướp ngã văng trên xe.

Lợi dụng lúc đối tượng sơ ý, anh Tới đã mở cửa chạy ra ngoài và tri hô để nhân dân ứng cứu. Sợ bị bắt, đối tượng đã lao xuống ruộng chạy trốn vào một hồ sen thuộc xã Đồng Phúc.

Hơn 1 tiếng sau, anh Tới đã được người thân và Công an huyện Yên Dũng đưa đến trạm y tế xã băng bó vết thương ở tay và cổ.

Ngay khi nhận được tin, ngay trong đêm Công an huyện Yên Dũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ. Qua rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, phối hợp với công tác vận động nhân dân tố giác tội phạm, đến sáng 6-7, Công an huyện Yên Dũng đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phong, SN 1992 trú tại thôn Đống Cao, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo lời khai của Phong, thì do cần tiền ăn chơi nên hắn đã chủ động lên kế hoạch cướp tài sản. Đối tượng hắn nhắm vào là lái xe taxi nên trước khi gây án 1 tuần, Phong đã gọi điện đến tổng đài taxi Mai Linh yêu cầu đặt 1 xe đi từ Bắc Giang lên Vĩnh Phúc.

Để chuẩn bị cho việc cướp tài sản, Phong mua sẵn 1 con dao dài khoảng 20cm giấu trong túi đồ. Sau khi đi lòng vòng gần 200km, đến khu vực đê Hoàng Phúc, Phong giả vờ đi vệ sinh để yêu cầu lái xe dừng lại.

Theo đó hắn xuống đường, quan sát địa thế. Khi thấy đường đê vắng vẻ, dễ bề tẩu thoát và khó bị phát hiện nên Phong đã quyết định gây án. Lúc này, Phong rút dao, một tay ghì trán, một tay cầm dao đâm nhiều nhát vào 2 tay anh Tới nhằm cướp xe và tài sản của lái xe.

Sau khi cướp không thành, Phong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an huyện Yên Dũng đã tuyên truyền, vận động gia đình, người thân của Phong nhằm liên lạc, tác động để đối tượng ra đầu thú.

Biết mình không thể thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, đêm 6-7, Phong đã tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, năm 2010, Phong đã từng bị TAND huyện Yên Dũng tuyên phạt 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngày 8-7, anh Lưu Xuân Tới – nạn nhân trong vụ án cho biết, vốn là lái xe đã có nhiều năm kinh nghiệm nên khi thấy khách hàng có biểu hiện lạ, anh đã chủ động đề phòng. Do đó, khi nghe tiếng “xoạt” và đối tượng Phong ghì đầu, cầm dao đâm, anh đã dùng cả 2 tay để bảo vệ đầu, tránh bị đâm vào chỗ hiểm rồi tìm cơ hội bỏ chạy ra khỏi xe.

“Lúc đó là phút sinh tử thực sự, may mà sau khi quan sát qua gương chiếu hậu trên xe, tôi nhận thấy hành khách có biểu hiện lạ nên khi vừa hắn rút dao dài hơn 20 cm từ trong túi đồ, tôi đã chủ động tránh né”, anh Tới chưa hết bàng hoàng kể lại.

Hiện, Công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-giet-cuop-lai-xe-taxi-552434/