Bắt đối tượng cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân 30m trên phố

Tối ngày 24/4, thượng tá Nguyễn Nhật Thành - phó trưởng công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Trương Hồng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, ngày 19/4 trên mạng xã hội xuất hiện clip hình ảnh cô gái bị đối tượng cướp giật kéo lê trên đường khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, không lâu sau các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã xác định và bắt được đối tượng gây ra vụ việc trên.

Theo đó, tối ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết đã bắt được Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM), đối tượng giật giỏ xách và kéo lên cô gái trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội (Facebook) mấy ngày trước. Thái bị bắt khi đang ngồi với bạn tại một quán cà phê ở quận 4 vào chiều cùng ngày.

Theo lời khai của Thái, sáng 19/4, Thái lưu thông từ quận 4 về quận 1 đến giao lộ Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 thì phát hiện một cô gái đeo giỏ xách nên áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, nạn nhân không chịu buông giỏ xách nên bị Thái kéo lê trên đoạn đường khoảng 30m. Mọi hành động của Thái đã bị một camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Trước vụ cướp táo tợn trên, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn thành phố thông qua hình ảnh ít ỏi từ camera hành trình của xe ô tô mà người đi đường ghi lại.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận đang làm việc tại một cửa hàng cung cấp nước suối trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4. Do cần tiền tiêu xài nên Thái nghĩ ra ý định đi cướp giật.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-keo-le-nan-nhan-30m-tren-pho-52427.html