Bắt đối tượng cộm cán bán lẻ ma túy

Ngày 28-3, lực lượng chức năng BĐBP Quảng Ngãi bắt quả tang đối tượng Lê Thị Xuân Vi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thị Xuân Vi (áo đen) bị BĐBP Quảng Ngãi bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Tánh

Đối tượng Lê Thị Xuân Vi (áo đen) bị BĐBP Quảng Ngãi bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Văn Tánh

Khoảng 21 giờ ngày 28-3, tổ công tác phối hợp gồm lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBP Quảng Ngãi) tuần tra tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện đối tượng Lê Thị Xuân Vi (sinh năm 1970, trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 76C1-64912 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện bên trong khẩu trang đối tượng cầm trên tay có 6 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng và 12 viên nén màu hồng và màu nâu.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Lê Thị Xuân Vi khai nhận số tang vật trên là ma túy đá và kẹo ma túy tổng hợp, được đối tượng mua về để bán lẻ cho các con nghiện.

Lê Thị Xuân Vi là đối tượng cộm cán về mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2012, Vi bị cơ quan chức năng xử phạt 5 năm tù về tội danh trên. Sau khi ra tù, Lê Thị Xuân Vi tiếp tục quay lại con đường làm ăn phi pháp.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-doi-tuong-com-can-ban-le-ma-tuy-post438348.html