Bắt đối tượng có tiền án chuyên móc túi tại trạm xe buýt

Sáng 9-9, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa bắt quả tang 1 đối tượng có tiền án đang móc túi trộm cắp tài sản của người đi xe buýt.

Đó là Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1978, trú ở TP. Đà Nẵng).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Đối tượng Hiếu đã có 1 tiền án về tội trốn khỏi nơi giam giữ và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị TAND tuyên phạt 6 năm 3 tháng tù giam. Tháng 4/2015, Hiếu ra tù nhưng vẫn không lo tu chí làm ăn lương thiện mà tiếp tục tái phạm. Do thiếu tiền để mua ma túy về sử dụng và tiêu xài cá nhân, nên hắn đã đến trạm xe buýt ở TP. Buôn Ma Thuột, lợi dụng lúc đông người lên xuống thấy ai sơ hở là áp sát vào móc túi lấy tài sản. Trong khi hắn đang gây án thì bị người dân và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ cùng tang vật 1 chiếc ví đựng 2,5 triệu đồng.

Số tiền tang vật mà Hiếu đã thực hiện hành vi móc túi của mình khi bị phát hiện

Theo người dân phản ánh thì đối tượng này và một nhóm đối tượng nữ thường xuyên tụ tập tại khu vực bến xe buýt (khu vực trước siêu thị Coopmart Buôn Ma Thuột) tại phường Tân Lập và phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột để lợi dụng sơ hở của người dân lúc lên xe đông người, thì chúng dàn cảnh giả vờ cũng lên xe và nhanh chóng thực hiện hành vi móc túi trộm cắp tài sản.

Hiện, đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý Nguyễn Ngọc Hiếu trước pháp luật./

Quốc Hùng - Duy Hòa

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/bat-doi-tuong-co-tien-an-chuyen-moc-tui-tai-tram-xe-bu%C3%BDt-post11781.html