Bắt đối tượng chuyên trộm tài sản trên ô-tô

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Quy Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong xe ô-tô. Đối tượng lợi dụng bị hại để xe ô-tô ngoài đường nhưng không khóa cửa xe để lên xe tìm tài sản lấy trộm. Có trường hợp bị hại để giấy tờ tùy thân, thẻ ATM trên xe đã bị kẻ gian lấy thẻ, đi rút tiền như sự việc xảy đến với chị Phan Thị Bích T. (trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) là một ví dụ.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP Quy Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản trong xe ô-tô. Đối tượng lợi dụng bị hại để xe ô-tô ngoài đường nhưng không khóa cửa xe để lên xe tìm tài sản lấy trộm. Có trường hợp bị hại để giấy tờ tùy thân, thẻ ATM trên xe đã bị kẻ gian lấy thẻ, đi rút tiền như sự việc xảy đến với chị Phan Thị Bích T. (trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) là một ví dụ.

Đối tượng Lý Minh Tấn và tang vật.

Đối tượng Lý Minh Tấn và tang vật.

Cuối tháng 1-2021, sau một đêm ngủ dậy, chị Phan Thị Bích T. (trú P. Thị Nại, TP Quy Nhơn, Bình Định) thấy điện thoại có tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng Vietcombank bị rút mất 56 triệu đồng. Chị T. đến CATP Quy Nhơn trình báo sự việc vì biết đã có kẻ gian rút tiền của mình. Qua kiểm tra, xác minh và lời khai chị T., CATP Quy Nhơn xác định thẻ ATM của chị T. để trên ô-tô của mình đã bị mất trộm. Đối tượng đã lấy thẻ, giấy tờ tùy thân mà chị T. để trên xe và đã nhập mật khẩu rút số tiền trên từ ngày sinh trong giấy CMND của bị hại. Hiện trường xe ô-tô, đối tượng không để lại dấu vết gì vì người nhà chị T. để cửa xe không khóa nên đối tượng dễ dàng mở cửa, lấy tài sản. Trước đó, kẻ gian cũng đã mở cửa xe ô-tô của anh Hồ Quang Trung ở P. Nguyễn Văn Cừ để lấy 1 laptop, 1 điện thoại Iphone. Ngoài ra, CATP Quy Nhơn cũng liên tục nhận các đơn báo về việc mất tài sản trên xe ô-tô vào ban đêm.

Trước tình hình trên, Đội CSHS CATP Quy Nhơn đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp CA các phường tổ chức các biện pháp với quyết tâm sớm điều tra làm rõ thủ phạm. Một trong những biện pháp được triển khai và duy trì thường xuyên là các trinh sát tổ chức mật phục, tuần tra vào ban đêm ở các điểm mà người dân để xe ô-tô ngoài đường, không người trông coi. Đêm 25-1-2021, tổ trinh sát thuộc Đội CSHS CATP Quy Nhơn phát hiện đối tượng nghi vấn đi xe mô-tô loại xe Piago Liberty nên đã bám theo. Khi đến đường Đào Duy Từ (TP Quy Nhơn), đối tượng dùng tay kéo cửa xe ô-tô đang để ngoài đường để tìm tài sản trộm cắp thì bị các trinh sát đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lý Minh Tấn (1986, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Bước đầu đối tượng cho biết đã thực hiên 10 vụ trộm tài sản trong xe ô-tô trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Từ khoảng cuối tháng 11-2020 đến cuối tháng 1-2021, Lý Minh Tấn đã thực hiện trót lọt các vụ trộm tài sản trên xe ô-tô do bị hại để xe ngoài đường còn không khóa cửa xe. Những vụ trộm gây thiệt hại lớn là do bị hại để thẻ ATM cộng với giấy tờ tùy thân trên xe nên Lý Minh Tấn đã lấy thẻ để rút tiền. Riêng thủ đoạn này, Tấn khai đã thực hiện 5 vụ trộm. Khám xét tại nhà trọ của đối tượng ở đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn), CATP Quy Nhơn đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật là tài sản trong các vụ trộm do đối tượng gây ra để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn TP Quy Nhơn hầu hết người dân có tài sản là xe ô-tô, tối đến thường hay đậu đỗ dưới lòng lề đường trước nhà hoặc tại các khu vực có khoảng trống, ít người qua lại. Tuy nhiên, không ít người dân do chủ quan hoặc sơ hở đã để tài sản có giá trị trên xe còn không khóa cửa vô tình tiếp tay cho kẻ gian hoạt động phạm tội.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_239240_bat-doi-tuong-chuyen-trom-tai-san-tren-o-to.aspx