Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của các cụ già

Ngày 28/12/2020, Công an huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai, cho biết đang tạm giữ Lê Thị Thu (SN 1977), trú thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đak Đoa và các khu vực lân cận như TP. Pleiku, huyện Ia Grai, huyện Chư Pah, huyện Chư Prông, huyện Mang Yang thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mà nạn nhân là những người già, sức khỏe yếu. Theo đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/10/2020, Thu đến nhà bà M. (SN 1950), trú tổ 8, thị trấn Đak Đoa, giả vờ hỏi mua chuối. Trong lúc nói chuyện, Thu lấy ra 200.000 đồng và nói cho bà M. 50.000 đồng. Khi bà M. vào nhà lấy tiền thối lại 150.000 đồng thì Thu biết bà M. cất tiền trong áo khoác bỏ trên giường. Thế là, Thu tìm cách lẻn vào nhà, lợi dụng lúc bà M. không để ý để lấy trộm áo khoác trong đó có số tiền 2,4 triệu đồng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng. Số vàng trên, Thu bán được 21,6 triệu đồng.

Ảnh bàThu tại cơ quan Công an

Ảnh bàThu tại cơ quan Công an

Khoảng 15 giờ ngày 21/11/2020, Thu đến nhà một người khác cũng tên M. (SN 1932), trú thôn 4 thị trấn Đak Đoa. Tại đây, sau khi bắt chuyện làm quen, Thu mua một lốc sữa đậu nành biếu bà M. Thấy nhà bà M. có lá trầu, Thu bảo bà hái bán cho thu 20.000 đồng lá trầu. Trong lúc nạn nhân ra vườn hái lá trầu, Thu ở trong nhà lục lọi, trộm được 800.000 đồng và 1 nhẫn vàng rồi tẩu thoát. Ngoài ra, chỉ trong ngày 30/9/2020, Thu trộm cắp tài sản của 3 người già trong hai gia đình ở thôn 6, xã Ia Băng và tổ 6, thị trấn Đak Đoa với tổng số tiền 11,8 triệu đồng.

Vào chiều ngày 23/12/2020, Thu điều khiển xe máy đến nhà ông D. (SN 1935), trú xã Ia Phìn, huyện Chư Prông. Tại đây, Thu bắt chuyện làm quen và chỉ chăm chăm hỏi thăm sức khỏe của ông D.. Thấy bà khách lạ quan tâm đến sức khỏe của mình nên ông D. đã tin tưởng, kể lại chuyện mình bị đau lưng. Thu tỏ vẻ thông cảm, tặng cho ông D. số tiền 20.000 đồng và nói rằng có khả năng chữa bệnh đau lưng bằng các loại lá thuốc. Tin lời, ông D. đã cở áo để người đàn bà dùng lá thuốc xoa lưng. Tuy nhiên, một lúc sau, ông D. tá hỏa khi phát hiện người đàn bà đã bỏ đi, không quên mang theo số tiền 9,5 triệu đồng mà ông cất trong túi áo.

Người phụ nữ này tiếp tục điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng TP. Pleiku thì bị Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ, thu tang vật là hơn 10,5 triệu đồng cùng chiếc xe máy biển số 81F6-9564. Tại cơ quan Công an, Thu thừa nhận mình là thủ phạm của các vụ trộm trên. Thu còn khai thêm, khoảng 12 giờ ngày 23/12/2020, Thu vào nhà bà S. (SN 1942), trú xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, giả vờ xin nước uống rồi lấy trộm 680.000 đồng của người này. Cuối năm 2019, với thủ đoạn tương tự, Thu cũng trộm cắp của N. (SN 1940), trú thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa, số tiền 6,4 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đak thể hiện, từ cuối tháng 12/2019 đến khi bị bắt, Thu đã rong ruổi khắp các khu vực TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah, Chư Prông, Mang Yang, dùng thủ đoạn giả vờ thân thiện, quan tâm để trộm cắp tài sản của người già. Riêng trên địa bàn huyện Đak Đoa, Thu khai đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm.

Ảnh bàThu tại cơ quan Công an

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đak Đoa, hành trình điều tra, bắt giữ Thu hết sức khó khăn khi manh mối ban đầu chỉ là lời khai của các cụ già về nhận dạng của người phụ nữ, không biết bà ta là ai, ở đâu. Có nạn nhân cung cấp vài số của biển số xe của thủ phạm. Tuy nhiên, do xe đã sang tên đổi chủ nhiều lần nên rất khó xác định chủ sở hữu... Dù vậy, sau 2 tháng vào cuộc, Công an huyện cũng đã nắm đủ cơ sở, chứng cứ để bắt giữ đối tượng Thu. "Thu có 2 tiền án vào năm 2007 và năm 2013 về tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, Thu chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương nhưng vì lười lao động nên vẫn tiếp tục phạm tội", vị thiếu tá chia sẻ.

Công an huyện Đak Đoa cũng thông báo đến quần chúng, ngoài các vụ trên, những ai là nạn nhân của Thu thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự để trình báo, phối hợp điều tra mở rộng và thu hồi tài sản cho bị hại.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-doi-tuong-chuyen-trom-cap-tai-san-cua-cac-cu-gia-20201229071405787.htm