Bắt đối tượng chuyên giật dây chuyền của phụ nữ đi một mình

'Con mồi' của đối tượng là những người phụ nữ đeo dây chuyền đi một mình trên phố. Tính đến thời điểm bị bắt, Nguyên đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật.

Ngày 6/6, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Nguyên (25 tuổi, quê quán huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 4/6, Nguyên điều khiển xe máy BKS 69L1-18.505 đến đoạn đường vắng chờ “con mồi” là những phụ nữ để cướp giật tài sản.

Đến khoảng 15h cùng ngày, phát hiện chị N.C.Đ (quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đi xe gắn máy một mình trên cổ có đeo dây vàng, Nguyên lập tức bám theo. Đến đoạn vắng người, tên cướp áp sát giật dây chuyền của nạn nhân rồi tháo chạy.

Sau khi gây án, Nguyên mang dây chuyền vàng đến gần khu công nghiệp Bàu Bàng bán được hơn 15 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Dầu Tiếng truy vết và bắt giữ Nguyễn Trung Nguyên sau vài giờ xảy ra vụ cướp. Làm việc với công an, nghi phạm khai từng gây ra 3 vụ án tương tự trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân mà Nguyên nhắm đến thường là phụ nữ đi một mình có đeo dây chuyền.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Han (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-chuyen-giat-day-chuyen-cua-phu-nu-di-mot-minh-a516744.html