Bắt đối tượng chuyện 'đập hộp' ô tô để trộm cắp tài sản

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Thiện Mỹ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Mỹ tại cơ quan công an

Đối tượng Mỹ tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Huỳnh Thiện Mỹ (SN 1979, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), có 1 tiền án về tội Hủy hoại tài sản. Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Mỹ và đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 26/3, đối tượng Mỹ và đồng bọn đến khu vực cây xăng số 55, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên ở thôn 4, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk để tìm "con mồi". Lúc này, thấy có một chiếc xe con đậu trước cây xăng, bên trong có 1 người phụ nữ mang túi xách nên 2 đối tượng đã mở cửa, cướp giật túi xách.

Trong túi xách có hơn 180 triệu đồng cùng trang sức bằng vàng, điện thoại di động với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng Mỹ và đồng bọn chia nhau số tài sản trên rồi bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 7 tháng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Mỹ. Qua đấu tranh, đối tượng Mỹ còn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản trên các xe ô tô đậu trên Quốc lộ 1A vào ban đêm đoạn qua các tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-chuyen-dap-hop-o-to-de-trom-cap-tai-san-60069.html