Bắt đối tượng chuyên bán cỏ Mỹ

Ngày 27-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) đã bắt quả tang hai đối tượng chuyên buôn bán cỏ Mỹ cho các con nghiện trên địa bàn thành phố.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang Vương, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Tân, 38 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột. Qua đấu tranh, Vương khai nhận đã mua cỏ Mỹ của một đối tượng (chưa xác định được danh tính), sau đó đem về chia nhỏ ra bán lại để kiếm lời, với giá từ 50 đến 150 nghìn đồng/gói. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong nhà của Vương có 150 gói cỏ Mỹ và các tang vật liên quan.

Cố ý gây thương tích

Ngày 27-8, Công an huyện Ea Kar (Đác Lắc) tiếp nhận hai nghi can gồm: Nguyễn Duy Uy, 30 tuổi, trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar và Lê Thành Tùng, 29 tuổi, trú tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar đến trụ sở công an đầu thú. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Ea Kar đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, vào khuya ngày 10-8, do có mâu thuẫn từ trước, Uy và Tùng cùng một số đối tượng khác tới quán ka-ra-ô-kê 79, ở thị trấn Ea Kar đánh nhau với anh Lê Thanh Tùng, SN 1988, trú tại tỉnh Đác Lắc. Tại đây, một đối tượng chưa rõ danh tính đã ôm anh Tùng, còn Uy dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân bị đứt lìa chân trái, gần đứt lìa chân phải. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Uy và Tùng bắt xe chạy thẳng xuống Bình Phước rồi vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Móc túi du khách nước ngoài

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) và Tào Thị Thuần (31 tuổi), cùng quê Hưng Yên về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, hai đối tượng cùng bán hàng dạo tại khu vực Hồ Gươm. Trưa 18-8, thấy đôi nam nữ ngoại quốc du lịch ven Hồ Gươm, Nga bảo Thuần đến dụ khách mua hàng để cô ta tìm cách trộm tài sản. Khi Thuần chèo kéo nam du khách mua quạt, cô gái 20 tuổi lợi dụng sơ hở, móc trộm chiếc ví (bên trong có bảy triệu đồng) của vị khách người nước ngoài. Sau đó, Nga đưa cho Thuần bốn triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37445402-bat-doi-tuong-chuyen-ban-co-my.html