Bắt đối tượng chủ mưu vụ 'hạ độc' rừng thông tại Lâm Đồng

Sáng 2-6, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ban chuyên án đã bắt được Bạch Đình Kế (37 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà), đối tượng được xác định chủ mưu vụ hủy hoại hơn 10 ha rừng thông ba lá tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, Lâm Hà.

Nghi can Diệm thực nghiệm hành vi đầu độc rừng thông

Nghi can Diệm thực nghiệm hành vi đầu độc rừng thông

Trong quá trình lực lượng chức năng vào cuộc điều tra vụ hủy hoại rừng thông quy mô lớn này, Kế đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ban chuyên án xác định, Kế lẩn trốn sang tỉnh Gia Lai, sau đó trốn sang Lào. Do đó, công an tỉnh Lâm Đồng báo cáo Bộ Công an để có phương án phối hợp cơ quan chức năng Lào truy bắt nghi can Kế.

Như Nhân Dân điện tử đã thông tin, Kế được cho là chủ mưu, thuê Ngô Văn Diệm (35 tuổi) và cung cấp các phương tiện, thuốc diệt cỏ... để Diệm thuê Dương Văn Hồng (53 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (26 tuổi), hủy hoại rừng thông cùng với Diệm. Theo thống kê, có 3.456 cây thông ba lá hơn 17 năm tuổi bị các đối tượng hạ độc bằng cách khoan lỗ vào thân, sau đó đổ hóa chất, khiến rừng thông hơn 10,1 ha bị chết khô.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tiến hành thực nghiệm hiện trường để điều tra mở rộng vụ án.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40403802-bat-doi-tuong-chu-muu-vu-ha-doc-rung-thong-tai-lam-dong.html