Bắt đối tượng cho học sinh vay tiền với lãi suất cắt cổ

Ngày 29/4, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt tạm giam Đỗ Quốc Anh, SN 1999, ở phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn về hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Theo kết quả điều tra, đối tượng cho vay lãi nặng của Đỗ Quốc Anh nhắm đến thường là học sinh đang học tại các trường THPT trên địa huyện. Trước khi xuất tiền, Anh đã tìm hiểu nhân thân, tình hình kinh tế gia đình, người thân để đưa ra định mức và số lãi vay.

 Đối tượng Đỗ Quốc Anh tại cơ quan điều tra

Đối tượng Đỗ Quốc Anh tại cơ quan điều tra

Để che dấu hành vi của mình, tháng 9/2018, Đỗ Quốc Anh đã mở dịch vụ cầm đồ Thảo Hường, có địa chỉ tại số nhà 80, phố Tân Phong, thị trấn Triệu Sơn, nhưng thực chất là cho vay lãi và ghi lô đề. Các con nợ phải gánh lãi suất dao động từ 15% đến 30%/tháng (tức 180% đến 216%/năm). Đến khi bị cơ quan công an “sờ gáy” Anh đã cho hơn 40 lượt người vay với số tiền khoảng hơn 700 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng.

Khi con nợ không có khả năng chi trả, Quốc Anh tổ chức một nhóm đối tượng thường xuyên đến nhà chửi bới, đánh, đe dọa người thân, chặn đường tại cổng trường để bắt trả nợ. Ngoài ra, nhóm này còn khủng bố tinh thần con nợ bằng cách ném bom bẩn vào nhà.

* Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ Phạm Bá Hà (SN 1987) và Đoàn Văn Tình (SN 1985) cùng trú tại huyện Triệu Sơn vì có hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi.

Tính từ tháng 6/2018 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho hơn 100 lượt người vay với tổng số tiền lên tới khoảng hơn 3 tỷ đồng, với lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng với khoảng 144%/năm đến 216%/năm.

Để tạo vỏ bọc bên ngoài, tránh sự phát hiện của công an, tháng 6/2018 Đoàn Văn Tình thành lập Công ty TNHH thương mại Khuyến Nông, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi suất thấp. Còn Phạm Bá Hà thành lập Công ty dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ô tô, xe máy, nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thông qua hai hình thức là vay trực tiếp và ghi số lô, số đề.

Hiện các vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-cho-hoc-sinh-vay-tien-voi-lai-suat-cat-co-296574.html