Bắt đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3

Đối tượng Phúc yêu cầu nạn nhân truy cập vào đường link ảo do hắn lập ra để xâm nhập vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt 100 triệu đồng.

 Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã phối hợp với Công an tỉnh Đăk Nông và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vì có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, 23/10/2020, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được yêu cầu của Công an tỉnh Đăk Nông về hỗ trợ điều tra vụ việc chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, trú huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Đáng nói, chị Thảo là vợ của 1 công nhân vừa tử vong tại thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế) do mưa bão, sạt lở. Số tiền đối tượng Phúc chiếm đoạt là tiền của người dân cả nước ủng hộ cho gia đình chị sau những mất mát.

Số tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CA.

Tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc lừa đảo nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận cả nước, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Đăk Nông, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến sáng 24/10, Công an Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc để điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính viễn thông chiếm đoạt tài sản”.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định, trưa ngày 20/10, Phúc dùng sim rác điện thoại gọi cho chị Thảo, xưng là Trần Thanh Nghị (trú TP Đà Nẵng) muốn ủng hộ 6 triệu đồng, yêu cầu chị Thảo truy cập vào đường link ảo do đối tượng lập ra.

Sau đó đối tượng này đã xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của chị Thảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Bắt giữ đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 4 thẻ ngân hàng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bat-doi-tuong-chiem-doat-100-trieu-dong-cua-vo-nan-nhan-rao-trang-3-d275964.html