Bắt đối tượng chặn đường, giở trò dâm ô với bé gái 11 tuổi

Thấy bé gái đạp xe đi học về một mình, đối tượng liền nảy sinh ý định đồi bại. Hắn phóng xe máy lên chặn đầu xe đạp của nạn nhân, đẩy nạn nhân dựa lưng vào tường và bắt đầu thực hiện hành vi dâm ô.

Ngày 15/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã truy xét và bắt giữ Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại thôn Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ.

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 12/3, cháu H. (tên bé gái đã được thay đổi, 11 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt khẩu trang che gần kín mặt khống chế, ép vào khu vực khuất nẻo gần đó rồi thực hiện hành vi dâm ô. May mắn lúc đó có người đi ngang qua, Thọ nhanh chóng buông nạn nhân, lên xe máy bỏ đi.

Tuy nhiên, khi đi được một đoạn, đối tượng nhận thấy đây là đoạn đường vắng nên đã quay lại đuổi theo nạn nhân, tiếp tục giở trò đồi bại. Hoảng sợ trước hành vi của Thọ, cháu H. vội vàng kêu cứu rồi dắt xe bỏ chạy. Thấy vậy, Thọ vẫn tiếp tục đuổi theo nạn nhân. Mãi tới khi thấy cháu H. đã về đến trước cửa nhà gọi ông, đối tượng mới chịu dừng lại.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Thanh Trì khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong vòng 24 giờ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng và triệu tập Thọ lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thọ bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, đối tượng đã lập gia đình. Vợ chồng Thọ có với nhau 2 người con. Thọ hiện đang làm nghề gò hàn thùng inox.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-chan-duong-gio-tro-dam-o-voi-be-gai-11-tuoi-55789.html