Bắt đối tượng cầm đầu sới bạc ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 18/1, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ Ngô Xuân Quyền (SN 1992, ngụ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) bị truy nã về tội 'Tổ chức đánh bạc'.

Ngoài Quyền, đàn em là Trần Minh Sang (tức "Cu Sển", 28 tuổi) cũng bị bắt giữ theo các quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Được biết, quá trình Quyền trốn nã đã đi qua rất nhiều tỉnh, thành. Do biết hình ảnh truy nã của mình được đăng tải trên báo và nhiều trang mạng xã hội nên Quyền không dùng xe khách di chuyển mà chỉ đi taxi hoặc nhờ người thân đưa đi.

Quyền cũng không ở nhà nghỉ, khách sạn mà chỉ ở nhà người quen. Chính việc này đã gây khó khăn trong việc truy tìm dấu vết của Ngô Xuân Quyền.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 9/2020, TAND huyện Xuyên Mộc đã đưa 20 bị cáo ra xét xử về 2 tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong đó, 10 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc bị HĐXX tuyên phạt từ 4 - 6 năm tù giam; 10 bị cáo phạm tội đánh bạc bị tuyên phạt tiền và án tù giam. Sau đó, có 7 bị cáo đã kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngô Xuân Quyền (trái) và Trần Minh Sang khi bị bắt

Ngô Xuân Quyền (trái) và Trần Minh Sang khi bị bắt

Theo kết quả điều tra, năm 2017 Quyền từng bị xử phạt 8 tháng tù về hành vi đánh bạc. Sau khi ra tù, đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc với hình thức sóc đĩa tại khu rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu nằm trong 3 xã Bông Trang, Bưng Riềng và Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc).

Mỗi ngày sòng bạc có hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành đổ về đánh bạc với mỗi ván từ 200 - 800 triệu đồng, hoạt động từ trưa cho đến cuối giờ chiều với hàng chục ván được tổ chức.

Sau mỗi ván, bên thắng phải nộp xâu 5% trên tổng số tiền thắng, mỗi ngày Quyền thu về hàng trăm triệu đồng tiền xâu. Để các con bạc an tâm sát phạt, Quyền cắt cử nhiều đàn em cảnh giới ở các đường mòn vào rừng. Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Quyền còn cho “vay nóng” nếu con bạc nào có nhu cầu.

Khoảng đầu tháng 12/2019, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệt phá sòng bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng. Riêng Quyền cùng đàn em là Trần Minh Sang bỏ trốn và bị truy nã vào ngày 10/12/2019.

Đến ngày 13/1, sau hơn 1 năm bị truy nã, Quyền cùng Sang đang ngồi uống cà phê tại một quán ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) thì bị bắt, sau đó được di lý về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, Quyền là con của một nguyên Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-doi-tuong-cam-dau-soi-bac-o-ba-ria-vung-tau-179515.html