Bắt đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng ở Sài Gòn

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) vào tháng 8 vừa qua.

Liên quan vụ nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1, TP.HCM) vào tối ngày 8/8, hôm nay (11/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (còn gọi là Nhóc, SN 1991, ngụ quận 4) về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Hiền là nghi can cầm đầu vụ việc đập phá nhà hàng nêu trên.

Nguyễn Văn Hiền – đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Nguyễn Văn Hiền – đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.HCM) bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, ngày 29/8, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phước, Hán Hoàng Thùy Trang (vợ của Phước, cùng SN 1990, ngụ quận 5), Nguyễn Trung Hậu (SN 1991) và 7 người khác để điều tra về tội danh tương tự.

Trong đó, hai vợ chồng Phước và Trang được xác định chủ mưu vụ việc.

Hai vợ chồng Trang – Phước được xác định là chủ mưu vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 10/2017, bà Nguyễn Thị Hà Đông (SN 1982, quê Hà Nội) ký hợp đồng thuê nhà số 10 đường Nguyễn Công Trứ của công Nguyễn Văn Hướng (SN 1979, quê Hải Phòng) để kinh doanh karaoke trong vòng 5 năm với giá 110 triệu đồng/tháng.

Tháng 6/2018, ông Hướng bán căn nhà trên cho vợ chồng Trang và Phước. 2 người này tiếp tục thỏa thuận cho bà Đông thuê lại.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2018 – 1/2019, bà Đông không thanh toán tiền thuê nhà nên vợ chồng Trang và Phước đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Nhóm giang hồ đập phá nhà hàng

Tháng 4/2019, bà Trang gửi đơn đến Văn phòng Thừa Phát Lại, đề nghị giải quyết lấy lại căn nhà và văn phòng đã làm thủ tục cho vợ chồng Trang vào giữa tháng 5/2019.

Tháng 6, vợ chồng Trang và Phước ký hợp đồng cho bà D.T. thuê lại với giá 105 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke trong thời hạn 5 năm. Bà D.T. sau đó đã cho thợ vào sửa chữa.

Tháng 7/2019, bà Đông cùng 1 số người (chưa xác định lai lịch) cho rằng hợp đồng thuê nhà vẫn còn và đuổi bà D.T. cùng thợ sửa chữa ra khỏi nhà. Từ đố, vợ chồng Trang – Phước và bà Đông xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng, hành hung nhân viên gây xôn xao dư luận

Để đòi lại căn nhà, vợ chồng Trang – Phước thuê Hậu, Nguyễn Văn Hiền nhằm mục đích đòi lại nhà. Khoảng 18h ngày 8/8, 2 đối tượng này huy động khoảng 30 người mang theo hung khí xông vào đập phá nhà hàng rồi tẩu thoát..

Tối cùng ngày, vợ chồng Trang – Phước ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hàn Quốc du lịch nhưng bị trinh sát bắt giữ. Các đối tượng liên quan cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng Nguyễn Văn Hiền lẩn trốn và vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-doi-tuong-cam-dau-nhom-giang-ho-xong-vao-dap-pha-nha-hang-o-sai-gon-6026252.html