Bắt đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ rượt chém người

Đà Nẵng - Ngày 31-5, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã bắt được Trần Phước Pháp (1991, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) - đối tượng cầm đầu vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An) và tối 20-5.

Đà Nẵng - Ngày 31-5, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã bắt được Trần Phước Pháp (1991, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) - đối tượng cầm đầu vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An) và tối 20-5.

Các đối tượng Ngô Hoàng Duy, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Thanh.

Các đối tượng Ngô Hoàng Duy, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Thanh.

Do có mâu thuẫn về tiền bạc trước đó nên tối 20-5, Trần Phước Pháp điện thoại cho Nguyễn Minh Hoàng (1994) nhờ đi đánh anh Lê Đ.S (1991, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn). Hoàng đồng ý vào rủ thêm Ngô Hoàng Duy (1998) và Nguyễn Tấn Thanh (2000, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn) đi cùng. Cả ba điều khiển xe máy đến nhà Pháp và tại đây, Pháp đưa cho mỗi người một con dao. Lúc này, Huỳnh Lai (1998), Nguyễn Tấn Tín (1997), Đinh Võ Công Bằng (1998), Trần Duy Trinh (1994), Phạm Đình Huy (1998), Lê Văn Trung (1996) và Nguyễn Anh Thành (1997, đều trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) cũng mang hung khí đến nhà Pháp để giúp sức. Sau đó, Nguyễn Anh Thanh điều khiển xe chở Pháp mang theo hung khí chạy trước, tất cả chạy theo phía sau. Pháp chỉ Nguyễn Anh Thanh chạy xuống quán cà-phê số 186-Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An).

Đến nơi, Pháp, Thanh, Hoàng, Duy phát hiện anh S. đang đứng trước quán cà-phê liền đuổi chém. Anh S. bỏ chạy vào đường An Thượng 16 thì bị ngã, thấy thế Pháp, Thanh, Hoàng, Duy cầm dao xông đến chém anh S. thương tích nặng. Thấy anh S. đã gục ngã trên đường, cả nhóm lên xe bỏ trốn... Đến ngày 22-5, qua tổ điều tra, truy xét, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng liên quan; đồng thời tiến hành thu giữ 5 con dao là hung khí gây án. Riêng đối tượng chủ mưu là Trần Phước Pháp bỏ trốn khỏi địa phương, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục truy xét. Đến cuối tháng 5-2020, Pháp bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Đối tượng Trần Phước Pháp

Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Phước Pháp, Ngô Hoàng Duy, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Tấn Thanh để tiếp tục điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Riêng các đối tượng Huỳnh Lai, Nguyễn Tấn Tín, Đinh Võ Công Bằng, Trần Duy Trinh, Phạm Đình Huy, Lê Văn Trung và Nguyễn Anh Thành, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225722_bat-doi-tuong-cam-dau-nhom-con-do-ruot-chem-nguoi.aspx