Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm bảo kê ở Bắc Giang

Do mâu thuẫn phát sinh từ hoạt động bảo kê, dẫn dắt nhân viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn, các đối tượng đã dùng tuýp sắt, dao phóng lợn để giải quyết…

Chiều 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: La Anh Đức, SN 1993; Nguyễn Anh Tuấn, SN 1997 và Chu Ngọc Giang, SN 1994, cùng trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

 Các đối tượng (từ trái qua phải): La Văn Đức, Nguyễn Anh Tuấn và Chu Ngọc Giang.Ảnh: BBG

Các đối tượng (từ trái qua phải): La Văn Đức, Nguyễn Anh Tuấn và Chu Ngọc Giang.Ảnh: BBG

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức, Tuấn, Giang cùng 8 đối tượng khác về hành vi cố ý gây thương tích.

8 đối tượng khác đều trú tại huyện Hiệp Hòa gồm: Lê Văn Nguyện, SN 1998, Hứa Văn Hợi,SN 1995, Đặng Văn Quý,SN 2002 cùng ở xã Đoan Bái; Dương Văn Bắc, SN 2002, ở xã Lương Phong; Nguyễn Song Phương, SN 2002, ở xã Hoàng Thanh; Nguyễn Đình Chào, SN 2002, ở xã Hương Lâm; Nguyễn Văn Phong, SN 2004, ở thị trấn Thắng và Nguyễn Văn Sang, SN 2000, ở xã Hoàng An.

Theo tài liệu điều tra, Chu Ngọc Giang có mối quan hệ xã hội với anh Nguyễn Sinh Mạnh, SN 1997, ở tổ dân phố Quyết Thịnh, thị trấn Thắng. Gần đây, giữa anh Mạnh và Giang xảy ra mâu thuẫn liên quan đến hoạt động bảo kê, dẫn dắt nhân viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn.

Khoảng 0h ngày 25/5, khi đang ở nhà, nhận được thông tin nhân viên của mình đang bị nhóm của Mạnh đánh tại quán karaoke Khúc Vọng Xưa ở thôn Chớp, xã Lương Phong, Giang rủ Chào, Tuấn, Đức và Nguyện cầm theo tuýp sắt, dao phóng lợn đi tìm nhóm của Mạnh. Gặp nhau, giữa Giang và anh Mạnh xảy ra tranh cãi nên Giang tiếp tục gọi các đối tượng còn lại đến.

Thấy nhóm của anh Mạnh bỏ về, Giang cùng các đối tượng cầm theo hung khí đuổi theo vào tận nhà rồi lao vào đánh nhóm của anh Mạnh. Tại đây, các đối tượng dùng tuýp sắt vụt liên tiếp vào lưng, dùng dao chém một nhát vào đầu anh Lê Văn Quế, SN 1987, ở thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu (Tân Yên); tỷ lệ thương tật 14%.

Do Chu Ngọc Giang, Nguyễn Anh Tuấn đều có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích; Lê Anh Đức là người trực tiếp ra tay gây thương tích cho anh Quế nên Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giam. Các đối tượng khác dù không trực tiếp đánh, gây thương tích cho nạn nhân song có vai trò giúp sức về lực lượng, tinh thần nên cũng bị truy cứu trách nhiệm.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/bat-doi-tuong-cam-dau-bang-nhom-bao-ke-o-bac-giang-92892.html