Bắt đối tượng buôn ma túy thủ 3 khẩu súng, 2 thanh kiếm phòng thân

Khi khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện ngoài số lượng lớn ma túy, còn có 3 khẩu súng và 2 cây kiếm.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa chủ trì, phối hợp Công an huyện Hải Hậu triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nơi khác về Nam Định tiêu thụ.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó không lâu, qua công tác bám sát địa đàn, Công an đã bắt quả tang Phan Văn Toàn (SN 1991, trú xóm Tây Quang, xã Hải Quang, huyện Hải Hậu) đang mua bán trái phép 0,3 gam ma túy đá tại khu vực chợ Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Toàn, Công an phát hiện, thu giữ 5 gam ma túy đá, 1 cân tiểu ly và một số vật chứng có liên quan.

Tuấn Anh và Văn Toàn bị bắt giữ

Tuấn Anh và Văn Toàn bị bắt giữ

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án trên, Công an bắt Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979, ngụ thị trấn Lâm, huyện Ý Yên) đang vận chuyển trái phép 200 gam ma túy đá, 2 gam ketamine, 10 viên ma túy tổng hợp.

Tại nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, Công an thu giữ 250 viên hồng phiến, 50 viên thuốc lắc, 7 gam ketamine, 3 khẩu súng (1 khẩu súng K54, 1 súng tự chế, 1 súng hơi), 2 kiếm, 2 cân tiểu ly cùng một số tang vật có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Tang vật vụ án

Được biết, cả hai đều là đối tượng cộm cán, đầy "chiến tích". Trong khi Nguyễn Tuấn Anh có 4 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, trộm cắp tài sản; thì Phan Văn Toàn cũng không kém cạnh với 3 tiền án, trong đó có 1 tiền án về ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

D.Y

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/pha-duong-day-buon-ma-tuy-tang-tru-nhieu-sung-kiem-tai-gia_139013.html