Bắt đối tượng bị truy nã, thu giữ 9 bánh heroin cùng súng ngắn

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Hà Nội thu giữ số lượng lớn heroin, súng ngắn.

Hai đối tượng Tuấn, Tùng.

Hai đối tượng Tuấn, Tùng.

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, hai đối tượng bị bắt giữ trong đường dây là Dương Thanh Tùng (SN 1982) và Phạm Anh Tuấn (SN 1975, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn về Hà Nội đã lập chuyên án điều tra.

Ngày 20/8, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng Công an Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng đột kích căn hộ chung cư thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp (khoảng 2,5kg), 1 súng ngắn và 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động, 130 triệu đồng…

Khẩu súng thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn liên lạc với các đối tượng mua bán ma túy bằng 27 chiếc điện thoại di động đời cũ. Khi bị bắt giữ, Tuấn nói rằng: “biết có ngày này nhưng không nghĩ nó đến quá sớm”.

Trong đường dây, Tùng chính là đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển ma túy cho Phạm Anh Tuấn.

"Đường dây này hoạt động tinh vi, khép kín, với nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại, nơi giao dịch ma túy và mang theo vũ khí để chống trả khi bị phát hiện” – cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết.

Số lượng lớn ma túy thu giữ.

Nổ súng bắn cảnh sát

Theo tài liệu, Phạm Anh Tuấn đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về nhiều tội danh: Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Chống người thi hành công vụ, Không tố giác tội phạm.

Vào năm 2012, Dũng tham gia một vụ dàn xếp nợ nần giữa một người tên C. và Lê Quang Minh (trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng). Dũng đã liên lạc với Minh nói rằng không được đòi tiền của anh C. Lúc này, Minh nhờ một đàn anh “xã hội” tên V. để đi nói chuyện với Dũng tại quán nước trên phố Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng).

Sáng 9/5/2012, khi biết V., đang ngồi quán nước trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Dũng điều khiển ô tô chở Phạm Anh Tuấn cùng một người tên Quý tới chửi bới, đồng thời rút khẩu súng quân dụng đập vào đầu V. Do V. tránh được nên đã lao vào tấn công khiến Dũng nổ súng bắn nhưng bị trượt.

Chưa dừng lại đó Dũng hô để Tuấn và Quý mỗi tên cầm súng lao tới dí vào người V. Khi bị tổ công tác Công an phường Hàng Bạc dùng loa yêu cầu bỏ vũ khí thì Tuấn, Quý chĩa súng về phía lực lượng Công an và bắn làm vỡ cửa kính, thủng cánh cửa bên trái rồi lên xe ô tô bỏ trốn.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-bi-truy-na-thu-giu-9-banh-heroin-cung-sung-ngan-1709827.tpo